Freitag, 28. August 2015

TT Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Nam tham dự VietFest

Inline image 1

Ngày 15 tháng 8 năm 2015 vừa qua  tại Broad Youth Resource Centre, nhóm Vietnamese Youth Development Program đã tổ chức Ngày Hội VietFest tại Fraser  Park ngay góc Broadway, Vancouver. VietFest quy tụ khoảng 11 gian hàng (Kiosks) và khoảng 350 người tham dự. Nội dung chính là chương trình văn nghệ, vài gian hàng thực phẩm, Kiosk thông tin của Trại Lên Đường và Kiosk TT Sinh Hoạt Văn Hóa - chủ yếu trưng bày hình ành sinh hoạt cộng đồng, Biểu tượng Trống Đồng và phổ biến áo TShirt có biểu tượng 3 sọc đỏ tượng trưng cho cờ Vàng của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn.
 
Một điều khá lý thú, TT Sinh Hoạt Văn Hóa VN là thành viên của Uỷ Ban Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho VN mới được hình thành khoảng 1 tháng trước đây và Uỷ Ban đã bảo trợ tinh thần cũng như  nhân sự trong việc TT/SHVHVN tham dự Ngày Hội VietFest vừa qua.

Mục tiêu của VietFest ban tổ chức đã đề ra là tạo cơ hội cho giới trẻ VN tiếp cận và phát huy văn hóa Việt cho chính các em và cho những người tham dự.

Inline image 2

Trong mục tiêu đó, TT/SHVHVN tham gia là để giới thiệu cho mọi người thấy những hình ảnh sinh hoạt văn hóa thật phong phú & đa dạng của Cộng Đồng Việt Nam tại Metro Vancouver trong suốt nhiều năm qua.

Trong suốt 10 ngày trước khi VietFest - một tồ chức mệnh danh Sinh Hoạt Văn Hóa của giới trẻ bắt đầu, BTC đã có nhiều trao đổi email, text message, phone…etc…phàn nàn rằng có nhiều dư luận (rumors) đánh phá VietFest. Đại diện TT/SHVHVN trả lời:  chúng tôi, TT/SHVHVN đã đọc kỹ mục tiêu, nội dung chương trình VietFest nên chúng tôi đã quyết định tham dự. Còn dư luận trong Cộng Đồng bất lợi cho VietFest tất nhiên là có vì đồng bào VN Tỵ Nạn đang rất phẫn nộ về việc Ngày Hội Fusion Đa Văn Hóa tại Surrey mới đây sứ quán VC đã đưa đoàn văn nghệ TP/HCM qua trưng Cờ Đỏ, diễn hành Cờ Đỏ để tuyên truyền cho chế độ. Mà Cờ Đỏ là gì - Cờ của Đảng CS đã cướp chính quyền tại Miền Bắc 1945 và Cướp Chính Quyền VNCH 1975 để áp đặt một nền cai trị tàn ác, ngu xuẩn và bán nước suốt 7 thập niên qua. Chính vì kinh nghiệm đó đồng bào đề phòng không muốn sự kiện đó xẩy ra một lần nữa tại Vancouver khi nghị quyết 36 quỷ quyệt luôn dùng lãnh vực Văn Hóa, Nghệ Thuật, Tôn Giáo & Nhân Đạo để lèo lái tuyên truyền có lợi cho cho sự cai trị tàn độc của Đảng CSVN.

Sau khi các em trong BTC VietFest nghe nhắc đến hiện tượng Cờ Đỏ, các em đã hiểu ra và nhận thức được những dư luận bất lợi cho VietFest là có lý do chánh đáng từ chuyện Cờ Đỏ của Sứ Quán VC tại Surrey.

Inline image 3

Sau đó chính các em trong BTC đã gửi một email minh xác 5 điểm của Ngày Hội VietFest như sau:

         Vietfest is a non-political event…that mean…
-         We are NOT associated with or funded by the Communist Vietnam Government
-         We have No intention or desire or reason to display the Vietnam Flag
-         We are NOT the same group that run the Surrey Fusion Festival this year
-         We are NOT related to the consulate of Vietnam nor did we invite them to attend
-         Our only focus for this event is to promote Vietnamese culture to our youth and participant
         VietFest là một ngày hội phi chính trị…điều đó có nghĩa rằng
-         Chúng tôi không liên quan đến việc nhận tiền của Chính Phủ Việt Nam Cộng Sản.
-         Chúng tôi không muốn hoặc chẳng có lý do để treo Cờ Việt Nam (CS)
-         Chúng tôi không cùng nhóm người đã tổ chức Fusion Fest  tại Surrey năm nay
-         Chúng tôi không liên hệ hay mời nhân viên sứ quán Việt Nam tham dự
-         Chúng tôi chỉ chú trọng vào việc giới thiệu văn hóa VN đến giới trẻ và những người hợp tác.
(Trong ngoặc, chú thích cho rõ nghĩa)
Năm điểm xác định trên của BTC VietFest đã giúp các Hội Đoàn & Đồng Bào đến tham dự một cách vui vẻ, trước hết để khuyến khích các em coi trọng văn hóa cội nguồn và cũng muốn giới thiệu với các em qua hình ảnh thật phong phú của Kiosk TT/SHVHVN về những sinh hoạt Văn Hóa Truyền Thống  của Cộng Đồng được tổ chức đều đặn và quy mô hằng năm như Tết Nguyên Đán (Lunar New Year Festival on Feb), Tết Trung Thu cho các cháu Thiếu Nhi (Full Moon Lantern Children Festival on Sept), Giỗ Tổ Hùng Vương (Hung Vuong Ancestor Ceremony on April), Ngày Hội Little Saigon Vancouver (LSVFest) …etc…. Các em có lòng với Văn Hóa Việt hi vọng sẽ tham gia cùng Cộng Đồng những ngày Văn Hóa Truyền Thống đó để nuôi dưỡng chính nghĩa và hào khí đích thực của nòi giống Việt Nam.

Inline image 4

Có thể nói không ngoa, đồng bào tham dự VietFest do sự kêu gọi của Uỷ Ban đã chiếm đến 1/3 tổng số người tham dự. Các Cụ Hội Cao Niên đi tham dự khá đông. Các Chị đặc trách gian hàng bận Áo Dài thướt tha thật thuỳ mị và đẹp mắt. Áo vàng/trắng có giải Ba Sọc Đỏ được đồng bào mặc đã hiện diện khá nhiều để nói lên một điều: Chính Nghĩa Dân Tộc hiện đang được biểu tượng bằng Cờ Vàng. Cờ Đỏ hiện nay được xác định đó là Cờ của Tập Đoàn Bán Nước Hại Dân …đừng giương lên làm gì…nhục lắm !

Ngày Hội VietFest cũng khá lý thú, thứ nhất vì trong chương trình văn nghệ đồng bào thấy vui khi được nghe bản nhạc Sài Gòn Đẹp Lắm…Sài Gòn đẹp là Saigon Hòn Ngọc Viễn Đông của thời VNCH, Saigon bây giờ là thời của Cướp Giựt Lên Ngôi, Bạo Hành Khắp Chốn, Mở miệng là mở đầu bằng những lời thô tục. Bài nữa khá cảm động: Anh Đi Chiến Dịch - Thời VNCH kêu gọi Thanh Niên lên đường nhập ngũ tòng quân để diệt VC phá làng phá xóm…thành thật khen ngợi các em trong BTC về chương trình văn nghệ.

Điểm lý thú thứ nhì là không hiểu sao các anh em cựu quân nhân tham dự đông quá, ít khi nào thấy hội tụ như vậy. Đủ cả các binh chủng bốn vùng chiến thuật, trong cả ba lực lượng Hải Lục Không Quân…Cờ Đỏ xuống thang khi Cờ Vàng xốc tới. Chúng tôi quân dân Việt Nam Tự Do chưa thua cuộc chiến này… “Trên thành phố thân yêu Tổ Quốc đã vươn mình”…nhiều anh đang vui vẻ nhẩm hát bài hát hào hùng đó…

 
4:30 chiều cùng ngày VietFest đã kết thúc…Cám ơn các cháu trong BTC đã cho bà con cô bác một ngày vui vẻ, cho các chú cựu quân nhân một ngày thao dượt hành quân sẵn sàng Dẹp Cờ Đỏ - Dựng Cờ Vàng Hẹn gặp lại Các Cháu một dịp khác.

Email Ủy Ban: dcnq4VN@gmail.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen