Montag, 31. August 2015

Bà Kiều Trang bị bắt ở Singapore vì hoạt động mại dâm


Huỳnh Thị Kiều Trang 35 tuổi, phải đối mặt với tổng cộng 103 tội, trong đó có 102 tội theo Hiến chương của phụ nữ và một theo Bộ luật Hình sự Singapore.
Chồng của Trang là Quek Choon Leong cũng bị buộc tội đồng phạm. Hai vợ chồng này đã hành nghề chứa chấp và môi giới mại dâm từ tháng 07/2011 đến tháng 07/2013 thì bị bắt.
Trang và Quek tuyển hai “đại diện” tại TP HCM và Hà Nội chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm và dụ dỗ những cô gái muốn sang Singapore kiếm tiền một cách dễ dàng. Sau đó, các cô này được “đại diện” đánh giá có đủ tiêu chuẩn làm việc tại Singapore hay không. Hai đại diện này nhận 500 Đô la Singapore (SGD) mỗi khi giới thiệu được một người. Mỗi phụ nữ phải trả 450 SGD phí ăn ở, sau đó Quek đã tăng lên 600.

Vào đầu năm 2012, rất nhiều gái mại dâm làm việc cho Trang và Quek đã bị cảnh sát bắt trong các đợt truy quét. Trang đã thuê một số người quan sát để theo dõi và cảnh báo sớm nếu phát hiện cảnh sát trong khu vực. Trang cũng lưu sổ sách số khách hàng mỗi tháng, thậm chí cả địa điểm. Trong tháng cao điểm, Trang và Quek thu lời từ 25.000 tới 28.000 đô la Singapore mỗi tháng.
 
baophunuonline_ba-kieu-trang-bi-bat-o-Singapore-vi-hoat-dong-mai-dam -
Các cô gái bán dâm bị đưa về trụ sở. Ảnh: baophunuonline.com
Tại tòa, Phó Công tố viên Zhou Yihong cho biết hoạt động được “tổ chức và duy trì chặt chẽ”, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố xuyên quốc gia. Tuy nhiên ông lưu ý tòa rằng cho dù không có ép buộc hay buôn bán người (bởi những phụ nữ này chủ động tìm đến với “tú bà” Trang), nhưng mức độ tinh vi, doanh thu lớn và thời gian kinh doanh kéo dài là những tình tiết tăng nặng.
Trong buổi tuyên án, Chánh án tòa án quận Mathew Joseph nói rằng đây là tổ chức môi giới mai dâm “tinh vi nhất” ông từng thấy. “Đây là vụ việc gây chấn động. Đường dây này có tới 32 gái mai dâm, 10 nhân viên làm việc thuần thục và nhiều đội bảo kê chuyên làm nhiệm vụ theo dõi và báo động cảnh sát. Bởi thế án được tuyên được đánh giá là “mạnh tay” để răn đe những kẻ hám lợi làm ăn phi pháp”./.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen