Mittwoch, 27. Mai 2015

Cử tri tỉnh Thái Bình kiến nghị Quốc Hội Việt Nam và Đại Biểu

Trước sự bành trướng ngày càng hung hãn của Trung Cộng trên biển Đông, như mới đây ra lệnh cấm ngư dân đánh cá ; đưa giàn khoan Hưng Vượng và HD 981 trở lại biển Đông ; ngang nhiên xây dựng sân bay, căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa …. trong khi đó thì nhà  nước Việt Nam chỉ lên tiếng thật là yếu ớt hay có thể nói là có lệ để không làm phật lòng quan thầy Bắc Kinh. Vào ngày 24/05 các ngư dân tỉnh Thái Bình đã làm đơn kiến nghị gửi đến Quốc Hội và Đại Biểu bày tỏ quan ngại cũng như yêu cầu các phải thực thi chức năng của mình.
Từ Thái Bình ông Nguyễn Văn Túc là một trong những cử tri ký tên trong Bản kiến nghị, đã chia sẻ quan điểm với phóng viên Trần Quang Thành như sau, mời quý vị cùng nghe.

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen