Donnerstag, 28. Mai 2015

Đảng CSVN cũng hoạt động bất hợp pháp.


Lê Công Định
Nhân Hội Nhà văn VN khẳng định rằng trước sau Hội Nhà văn không chấp nhận các nhà văn tham gia những tổ chức bất hợp pháp (ý nói đến Văn đoàn độc lập), xin lạm bàn mở rộng như sau:
 
1. Hành động bất tuân dân sự, chẳng hạn bằng cách tham gia các tổ chức xã hội dân sự, hoàn toàn không cần và quan tâm đến tính hợp pháp, bởi sự hợp pháp mà nó chống lại đang che đậy sự bất công và bất hợp lý trong xã hội.
 
2. Lúc chưa cầm quyền, Đảng CSVN cũng hoạt động bất hợp pháp theo luật đương thời, thậm chí còn bị đặt ngoài vòng pháp luật, nhưng hiện nay bộ máy tuyên truyền của chế độ vẫn luôn ca ngợi tính bất hợp pháp đó. Vậy sự bất hợp pháp không hẳn sai, thậm chí đúng đắn và cần thiết.
 
3. Từ lúc Đảng CSVN cầm quyền đến nay, chưa có luật về đảng chính trị để quy định về tổ chức và hoạt động của đảng phái, như và cụ thể là Đảng CSVN. Trên thực tế và về phương diện pháp lý, Đảng CSVN cũng chưa đăng ký hoạt động của mình bao giờ. Do vậy, một cách hiển nhiên, Đảng CSVN là một tổ chức bất hợp pháp theo luật pháp hiện hành.
 
4. Khi mình là bậc thầy về bất hợp pháp, thì còn trách ai bất hợp pháp?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen