Mittwoch, 25. März 2015

THỦ TƯỚNG ÚC MALCOLM FRASER - ÂN NHÂN ĐÃ CỨU 55.000 THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VỪA QUA ĐỜI.

FACEBOOK 

alt
9 hrs · Edited · 
TIN THẬT BUỒN: THỦ TƯỚNG ÚC MALCOLM FRASER - ÂN NHÂN ĐÃ CỨU 55.000 THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VỪA QUA ĐỜI.
Thủ Tướng Malcolm Fraser không những là ĐẠI ÂN NHÂN của Thuyền Nhân, ông còn là một người đáng kính trọng.
Từ năm 1975, lúc Thủ Tướng Malcolm Fraser lên cầm quyền thì là đúng lúc Miền Nam Việt Nam bị thất thủ, trên 400 Thuyền Nhân người Việt tị nạn đầu tiên đã trôi dạt tới Úc.
Vào lúc bấy giờ, nước Úc chưa có chính sách "Trợ Cứu người tị nạn", Thủ Tướng Malcolm Fraser đã ký quyết định khẩn để đưa các thuyền nhân VN lên bờ và Vận động các Cơ Sở Xã Hội giúp đỡ. Thủ Tướng đã ghé thăm Thuyền Nhân tị nạn Cộng Sản để lắng nghe câu chuyện thương tâm của những kiếp người tha hương.
Là một vị làm Thủ Tướng, Lãnh Đạo nước Úc, ông đã rơi lệ khi biết được trong số thuyền nhân tới Úc, đã có những chuyến ghe ra đi mà không trở lại, thân xác của họ đã bỏ mình ngoài Đại Dương.
Hành động như một vị THÁNH NHÂN, Thủ Tướng Malcolm Fraser đã vận động Quốc Hội Úc, thay đổi chính sách Di Dân để CỨU NGƯỜI TỊ NẠN. Cuộc chiến đấu KHÔNG NGỪNG nghỉ của ông đã thành công. Nước Úc chính thức tiếp nhận THUYỀN NHÂN Tị Nạn Việt Nam kể từ đầu năm 1976.
Không những chỉ tiếp nhận THUYỀN NHÂN không, ông đã cho Hải Quân Úc tới những khu vực có Tàu Bè của Thuyền Nhân để lập đầu cầu CỨU NẠN.
Khi nhiệm kỳ ông Chấm dứt vào năm 1983 thì đã có 55.000 Thuyền Nhân VN tị nạn Cộng Sản tới Úc định cư.
Cách đây 3 ngày, ngày 20 tháng 3 năm 2015, Thủ Tướng Malcolm Fraser đã qua đời. Ông đã để lại sự NUỐI TIẾC cho hằng triệu người Việt Nam Tự Do.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
(*) Ghi chú thêm: Trong năm 2014, nước Úc có khoảng 211.000 người Việt Nam định cư tại nước nầy.
Nguyễn Thùy Trang

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen