Dienstag, 27. Januar 2015

QUỐC VƯƠNG Ả RẬP SAUDI BĂNG HÀ, CÓ 4 VỢ, 7 CON TRAI, 15 CON GÁI VÀ TÀI SẢN RIÊNG 18 TỶ USD.

Frday, January 23, 2
Quốc Vương Ả Rập Saudi ABDULLAH vừa qua đời lúc 1:00am Thứ Naăm 22-1-2015. Thọ 90 tuổi.

VietPress USA (23-1-2015): Quốc Vương  Abdullah của nước Cộng Hòa Ả Rập Saudi (Saudi Arabia) đã vừa từ trần rạng sáng Thứ Năm ngày 22-1-2015 vào lúc 01:00am theo giờ địa phương, hưởng thọ 90 tuổi. Người em cùng cha khác mẹ của cố Quốc Vương Abdullah là Hoàng Thái Tử Salman, 79 tuổi, đã lên kế vị ngôi Vua.

Trong một thông cáo phổ biến của Hoàng gia Ả Rập Saudi đã viết rằng "Ngày Tối cao Salman bin Abdulaziz Al Saud và tất cả các thành viên gia đình và toàn đất nước đau buồn Đấng Cai quản Hai Đền Thờ Hồi Giáo thiêng liêng Quốc Vương Abdullah bin Abdulaziz vừa băng hà lúc đúng 1:00am sáng nay".

Quốc Vương Abdullah
Quốc Vương Abdullah bin Abdulaziz sinh ngày 01-8-1924 được lên ngôi Vua nước Ả Rập Saudi và Quyền Tối Cao Tổng quản 2 Đền Thờ Hồi Giáo Linh Thiêng kể từ ngày 01-8-2005 cho đến khi băng hà vào lúc 1:00am ngày 22-1-2015.


Vua Abdullah nối ngôi sau khi tiên Vương là người anh cùng cha khác mẹ là Vua Fahdqua đời. Quốc Vương Abdullah cũng giống như Vua Fahd, là một trong rất nhiều con trai của Vua Ibn Saud là người khai sáng thành lập nước Ả Rập Saudi hiện đại bây giờ. Abdullah nắm giữ nhiều chức vụ chính trị và chính quyền quan trọng trong gần như suốt đời ông từ khi trưởng thành. Năm 1961 ông là Thị Trưởng của Mecca là chức vụ văn phòng đầu tiên. Năm 1962, Abdullah được bổ nhiệm là Tư lệnh Lực Lượng Phòng Thủ Quốc Gia Ả Rập Saudi và chức nầy ông vẫn nắm giữ cho đến khi lên làm Vua. 


Ông cũng được bổ nhiệm làm Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Ả Rập Saudi và được phong Hoàng Thái Tử  khi anh cùng cha khác mẹ là Fahd lên ngôi Vua vào năm 1982. Sau 3 năm ngự trị trên ngai vàng, Vua Fahd bị bệnh đứt mạch máu não (Stroke) vào năm 1985 nên Hoàng Thái Tử Abdullah đã lên nhiếp chính thay Vua Fahd điều hành đất nước Ả Rập Saudi suốt cả một thập kỷ cho đến khi Vua Fahd băng hà. Hoàng Thái Tử Abdllad lên ngôi Quốc Vương từ ngày 01-8-2005.

Mời đọc tiếp tại:

http://www.vietpressusa.com/2015/01/quoc-vuong-rap-saudi-bang-ha-co-4-vo-7.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen