Dienstag, 27. Januar 2015

QUỐC GIA HỒI GIÁO GIẾT 7 PHỤ NỮ Ở MOSUL IRAQ VÌ KHÔNG CHỊU LÀM VỢ TẠM THỜI PHỤC VỤ SEX CHO KHỦNG BỐ IS.

Sunday, January 25, 2015
Các phụ nữ Iraq tại Mosul bị cột thành chùm chờ bị bắn vì từ chối Sex với quân khủng bố Quốc Gia Hồi Giáo (IS)
VietPress USA (25-1-2015): Tổ chức khủng bố Quốc Gia Hồi Giáo (IS - Islamic States) hôm Thứ Bảy 24-1-2015 vừa qua đã xử tử 7 phụ nữ Iraq tại Mosul vì họ từ chối làm vợ tạm thời để phục vụ Sex tình dục cho các tay súng khủng bố IS.
IS đưa ra luật kết hôn tạm thời gọi là "nikah" buộc bất cứ phụ nữ nào mà chúng muốn, dù đang có chồng con, phải bỏ nhà đi lấy chồng tạm thời là một tay súng của Quốc Gia Hồi Giáo để phục vụ Sex cho chiến binh khủng bố. Những phụ nữ nào bất tuân sẽ bị chém đứt đầu hoặc bị xử bắn mà không cần nêu nguyên nhân hay xét xử.

Mời đọc tiếp trên VietPress USA tại Link:

http://www.vietpressusa.com/2015/01/quoc-gia-hoi-giao-giet-7-phu-nu-o-mosul.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen