Freitag, 28. November 2014

THÔNG BÁO

TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT COLORADO - BAN TỔ CHỨC BIỂU TÌNH
THÔNG BÁO
V/v văn công Đàm Vĩnh Hưng trình diễn tại:
V2 Sports Bar & Restaurant
333 S. Federal Blvd Denver, Colorado
 vào tối thứ Bảy ngày 3 tháng 1, 2015
 
Cộng đồng người Việt Quốc Gia Colorado sẽ không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công, hay những ca nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn, nhằm phục vụ công tác văn-hóa-vận mà nghị quyết 36 của CS đã đề ra. Mục đích của công tác này là tuyên truyền đánh bóng chế độ, gây phân hóa, chia rẽ, làm lũng đoạn tinh thần đấu tranh cho dân chủ, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của người Việt tư do tại hải ngoại.
Với những lý do trên, Ban Đại Diện Cộng Đồng đã tổ chức một phiên họp khoáng đại vào lúc 6:00 tối thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2014, gồm các hội đoàn, tổ chức đấu tranh và một số thân hào nhân sĩ, đã quyết định bầu ra một Ban Tổ Chức, trưởng ban là ông Nguyễn Văn Minh, để tổ chức biểu tình, đập tan kế hoạch văn-hoá-vận do các tên tay sai CS đã chủ xướng đem tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một ủy viên trong Hội Liên-Hiệp Thanh Niên, Đoàn Thanh Niên CS TP/HCM, nhiệm kỳ 2009-2014 đến Denver trình diễn vào tối thứ Bảy ngày 3 tháng 1 năm 2015.
Chúng ta đều biết, tên văn công họ Đàm đã nhiều lần xuất hiện tại hải ngoại. Hắn đi tới đâu cũng bị người Việt Hải ngoại chống đối, tẩy chay, truy đuổi. Đặc biệt là đã bị chiến sĩ Lý Tống xịt hơi cay vào mặt trong buổi trình diễn tại Cali vào năm 2010. Lần này qua Colorado, bọn Việt Gian CS cố ý để thử lửa coi thái độ của người Việt Colorado. Chúng ta nhất quyết phải chống đối và đập tan kế hoạch văn hóa vận của CS.
Kính thưa quý vị:
·       Vì oan hồn của nửa triệu đồng bào đã liều chết vượt biển, vượt biên đi tìm tự do sau 30 tháng 4 năm 1975.
·       Vì sự hy sinh của hơn ba trăm ngàn chiến sĩ VNCH và 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ đã nằm xuống bảo vệ cho chính nghĩa tự do của miền Nam VN.
·       Vì máu và nước mắt của hàng trăm các nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ  và nhân quyền đã và đang bị áp bức, tù đầy, chết chóc tại VN.
·       Vì sự tồn vong của cả dân tộc, trước việc CSVN đang cúi đầu làm tay sai cho Trung Cộng.
Ban Tổ Chức Biểu Tình thiết tha kêu gọi:
1.     Các nhà tổ chức (bầu show) và cơ sở cho mướn chỗ biểu diễn, V2 Sports Bar & Restaurant, hãy hủy bỏ hợp đồng đêm văn nghệ của Đàm Vĩnh Hưng.
2.     Các cơ sở thương mại, cá nhân, đừng vì chút lợi nhuận nhỏ mà nhận bán vé và quảng cáo cho đêm văn nghệ, vô tình tiếp tay cho Việt Gian CS gây xáo trộn trong cộng đồng người Việt chúng ta.
3.     Xin quý đồng hương hãy hổ trợ và giúp đỡ chúng tôi bằng cách không mua vé, không nhận vé biếu và tích cực tẩy chay đêm trình diễn cũa Đàm Vĩnh Hưng.
Một cuộc biểu tình phản đối sẽ được tổ chức (nếu các lời kêu gọi trên không được đáp ứng) sau khi chúng tôi hoàn tất thủ tục pháp lý, và sẽ thông báo đến quý đồng hương sau.
Làm tại Denver, ngày 25 tháng 11 năm 2014.
T.M. Ban Tổ Chức
 
   Nguyễn Văn Minh

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen