Sonntag, 23. November 2014

Phó thủ tướng Gabriel tại Sài Gòn: Không thể chỉ nói chuyện kinh tế mà cũng phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền!

Phó thủ tướng Gabriel tại Sài Gòn: Không thể chỉ nói chuyện kinh tế và cũng phải quan tâm đến vấn đề nhân quyền!
23/11/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Liên tục trong mấy tháng qua, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam trong đó có Diễn Đàn Việt Nam 21 đã không ngừng vận động chính giới Đức, từ ông Đặc uỷ nhân quyền của chính phủ liên bang Christoph Strässer đến các dân biểu trong Ủy ban Nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo của quốc hội liên bang Đức. Bên cạnh đó là các thư khuyến cáo chính giới Đức như tổng thống Đức, thủ tướng Đức trong dịp Nguyễn Tấn Dũng dắt phái đoàn doanh thương Việt Nam đến Đức, gần đây nhất là thư của Diễn Đàn Việt Nam 21 gửi phó thủ tướng kiêm bộ truởng kinh tế liên bang Sigmar Gabriel 10 ngày trước khi ông cùng phái đoàn sang Việt Nam tham dự hội nghị APK. Các vận động này đã khiến chính quyền Hà Nội rất bực tức và cho tay sai ở Đức chửi bới trên báo Nhân Dân chưa kể đến những đánh phá ngầm phía sau, vì qua các cuộc vận động này CS Hà Nội đã phải nghe những lời mà họ không muốn nghe nhưng không thể bịt miệng khách như họ đã nhiều lần bịt miệng, hành hung, bắt bớ và giam cầm những người VN bất đồng chính kiến.
Tuy hội nghị APK họp tại InterContinental Asiana Saigon nhưng nhân dịp tiếp tân và ăn tối tại Sheraton Sài Gòn ngày 21/11/14, như DĐVN21 mong đợi trong thư gửi bộ truởng kinh tế liên bang, ông Gabriel đã dành thì giờ trực tiếp sau đó và ngay tại địa điểm tiếp tân để gặp gỡ giới bất đồng chính kiến Việt Nam. Dưới đây là hai bài tường thuật của Huỳnh Thục Vy và Phạm Bá Hải trên trang mạng của Dòng Chúa Cứu Thế và Việt Nam Thời Báo (ảnh của Dòng Chúa Cứu Thế):


Những người bất đồng chính kiến Việt Nam gặp Phó Thủ tưởng Đức
23/11/2014 Huỳnh Thục Vy (VRNs) – Sài Gòn – Được sự giới thiệu của ông tham tán chính trị Đại sứ quán Đức tại Hà Nội là Felix Schwarz, tối 21/11/2014 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn, những người bất đồng chính kiến Việt Nam có cuộc gặp gỡ thân mật với Phó thủ tưởng kiêm Tổng trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel và các Quốc vụ khanh trong chính phủ Đức.
Những người được mời là: anh Phạm Bá Hải, Huỳnh Trọng Hiếu, Lê Quốc Quyết, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Huỳnh Thục Vy đã đến điểm hẹn an toàn và không gặp sự ngăn chặn từ an ninh Sài Gòn vì cuộc gặp được sắp xếp rất bí mật và chu đáo.
Chuyến công du Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng Đức đặt trọng tâm vào quan hệ kinh tế Việt-Đức. Nhưng chính Sigmar Gabriel cũng chia sẻ rằng: “Nếu thăm Việt Nam mà chỉ bàn về Kinh tế, bỏ qua hồ sơ Nhân quyền thì thật không đúng đắn và tử tế”. [đọc tiếp]
Phó thủ tướng Đức gặp gỡ giới hoạt động nhân quyền VN tại Sài Gòn
Phó thủ tướng Đức gặp gỡ giới hoạt động nhân quyền VN tại Sài Gòn
22/11/2014 Phạm Bá Hải (VNTB) - Lúc 8g tối ngày 21/11/2014 phái đoàn của Phó thủ tướng Sigmar Gabriel đã gặp trao đổi với 6 người bảo vệ nhân quyền VN, gồm Huỳnh Thục Vy, Mẹ Nấm, Lê Quốc Quyết, Nguyễn Trí Dũng, Huỳnh Trọng Hiếu và tôi (Phạm Bá Hải), tại khách sạn Sheraton Saigon. Tháp tùng cùng phái đoàn Đức còn có nhiều quan chức cao cấp chính phủ và Bộ ngoại giao của Đức (ảnh của Việt Nam Thời Báo).
Trong vài lời đầu với nhóm hoạt động nhân quyền VN, ông Sigmar nói rằng “Mối bang giao thương mại VN-Đức đang mở rộng, nhưng không thể chỉ nói chuyện với VN bằng kinh tế mà còn có mối quan tâm khác, về nhân quyền”.
Nội dung cuộc gặp gỡ được ông Sigmar đồng ý công bố với tư cách ông là Chủ tịch Đảng dân chủ xã hội Liên bang Đức. [đọc tiếp]

Đại diện Mạng Lưới Blogger Việt Nam tiếp xúc Lãnh sự quán Hoa Kỳ thúc đẩy chương trình Chúng Tôi Muốn Biết
21/11/2014 (MLBVN) - Chiều ngày 21.11.2014 tại Sài Gòn, các thành viên MLBVN gồm blogger Nguyễn Hoàng Vi, blogger Mẹ Nấm và facebooker Dương Lâm đã có buổi gặp gỡ với đại diện LSQ Mỹ ông Charles Sellers - trưởng phòng chính trị, ông Garrett Harkins, bà Betsy Allens để tiếp tục chiến dịch CTMB (We Want To Know).
Đây là một trong những nỗ lực tiếp theo của MLBVN để thúc đẩy chiến dịch CTMB sau khi văn phòng Quốc hội, ban Dân nguyện tại HN và văn phòng Quốc Hội phía Nam vào ngày 15/10/2014 đã từ chối nhận bản Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô 1990. [đọc tiếp]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen