Dienstag, 25. November 2014

Cam Bốt : Một bà lão bán hàng rong trở thành biểu tượng của dân oan

media


Bà Nget Khun trong một cuộc biểu tình chống chính quyền tịch thu đất tại hồ Boeung Kak. DR
Chính quyền Cam Bốt vừa tuyên án một năm tù giam đối với bà Nget Khun, 75 tuổi, vì dẫn đầu biểu tình bảo vệ dân oan bị đuổi nhà ở vùng hồ Boeung Kak. Theo AFP ngày 23/11/2014, bản án hôm 11/11 chỉ làm nổi bật tình trạng bất công trong xã hội Cam Bốt. Theo các tổ chức nhân quyền, giới thân cận của thủ tướng Hun Sen, trong đầu chỉ suy tính cách thu tóm tài nguyên quốc gia - từ rừng, đồn điền cao su, cho đến địa ốc - vào trong tay.
Từ PhnomPenh, thông tín viênPhạm Phan cho biết thêm chi tiết :
Nhân vật lão bà này được người dân mến mộ gọi là Mommy vì công sức tranh đấu liên tục cho hàng ngàn gia đình tại khu vực hồ nằm ngay trung tâm Phnom Penh. 
Trong một buổi thăm nuôi tại nhà tù, con gái bà lão là cô Eng Sokha đã được người mẹ động viên tinh thần là tiếp tục tranh đấu thì mới giữ được nhà cửa của họ. 
Vào năm 2012, cũng trong các cuộc biểu tình xuống đường chống lại việc chính quyền cướp đất tại hồ Boeung Kak, bà Nget Khun đã bị giam tù một tháng. 
Trong đợt bị giam cầm lần này, bà Nget Khun bị giam cùng với hai phụ nữ đã tham gia biểu tình chống lại việc trục đuổi dân cư. 
Trước vụ tống giam mới nhất này, cơ quan Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Cam Bốt hãy dừng lại hành động dùng hệ thống tư pháp quốc gia để giam tù những người dân biểu tình cho quyền lợi của họ. Vì như thế đã thực hiện hành động có mục tiêu chính trị có lợi cho chính quyền. Vài đại sứ thuộc Liên Hiệp Châu Âu đã đến gặp chính quyền địa phương về sự kiện này. Thế nhưng người dân vẫn bị tống giam.
Con gái bà Nget Khun cho biết, các phụ nữ bị tống giam trong đó có mẹ cô vẫn không nản lòng dù đang sống trong nhà giam thường bị công luận than phiền như phòng giam quá đông, ăn uống thiếu vệ sinh….
Khu vực hồ Boeung Kak đã được thượng nghị sỹ Lao Meng Khin thuộc Đảng Nhân Dân Cam Bốt đang cầm quyền hợp tác đầu tư kinh doanh với công ty Trung Quốc.
Dù hàng chục cuộc biểu tình trong mấy năm qua, khu vực này vẫn đang được tiến hành xây dựng. Một con đường mới tinh chạy thẳng vào khu vực hồ Boeung Kak đã làm xong.
Điểm đặc biệt trong các đợt xuống đường biểu tình chống lại sự trục đuổi tại Boeung Kak thường là do các phụ nữ dẫn đầu, họ chỉ là những người sinh sống bình thường, hàng ngày đi bán hàng rong hay bà nội trợ ở nhà nuôi dạy con, nhưng vì quyền lợi thiết yếu của gia đình họ đã trở nên nổi tiếng trong xã hội Cam Bốt.
Theo số thống kê của các nhà hoạt động nhân quyền, có khoảng 770.000 người dân chiếm 6% dân số Cam Bốt đã trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng bức di dời từ năm 2000 cho đến nay.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen