Sonntag, 12. Oktober 2014

Dân Hong Kong lại ùn ùn xuống đường biểu tình

Đêm 10/10, hàng nghìn người dân Hong Kong (Trung Quốc) lại kéo nhau về các con đường ở trung tâm đặc khu hành chính này, tờ South China Morning Post cho hay.
Biểu tình tái diễn sau khi chính quyền Hong Kong tuyên bố hoãn cuộc đối thoại dự kiến diễn ra cùng ngày với đại diện phe biểu tình, nhằm chấm dứt phong trào "Chiếm Trung tâm" đã kéo dài dai dẳng suốt nhiều tuần qua.
Hong Kong, biểu tình
Ước tính có khoảng hơn 10.000 người biểu tình tụ tập tại khu vực tòa nhà chính quyền đặc khu và khu Mong Kok. Nhiều người biểu tình còn mang theo cả lều bạt để có thể ngủ lại qua đêm trên các đường phố.
Trước đó, tình hình đã tạm lắng dịu khi chỉ còn vài trăm người biểu tình trên các con phố quanh trung tâm và khu Mong Kok. Những người biểu tình cho biết sẽ tập trung ở đây cho tới khi nào chính quyền đồng ý đối thoại.
Phát biểu hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, chính quyền Hong Kong có thể đảm bảo rằng trung tâm tài chính quốc tế này an toàn không chỉ cho người dân ở đây mà cả nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Lý Khắc Cường cũng tuyên bố rằng, nguyên tắc một nước, hai chế độ sẽ không thay đổi và một Hong Kong thịnh vượng, ổn định sẽ mang lại lợi ích cho cả Trung Quốc đại lục lẫn đặc khu Hong Kong.
Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình đêm 10/10 tại Hong Kong.
 Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình
Hong Kong, biểu tình 
Thanh Vân

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen