Mittwoch, 22. Oktober 2014

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị trục xuất khỏi Việt Nam

21/10/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Ngày hôm nay, Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã bất ngờ bị đưa thẳng từ nhà tù ra phi trường Nội Bài để trục xuất đi Mỹ lúc 7g30 tối giờ Hà Nội mà gia đình không hề được thông báo..
Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị trục xuất khỏi Việt Nam
Ảnh trên được cho là công an đưa Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (dấu đỏ) ra sân bay Nội Bài sang Mỹ. Ảnh của FB Anh Chí

Lúc 19h30 Facebooker Trương Văn Dũng cho biết: Theo 1 nguồn tin đáng tin cậy, hiện nay nhà cầm quyền Việt Nam đưa anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh. Chị Dương Thị Tân (vợ của anh Hải)  đang ở Sài Gòn có nhờ Trương Văn Dũng và các anh chị em ở Hà Nội đến sân bay Nội Bài để hỏi về việc đưa anh Hải ra nước ngoài.
Đến tối, theo lời con trai của anh Hải, anh Nguyễn Trí Dũng nói với đài BBC rằng bố anh đã gọi điện trong lúc quá cảnh ở Hong Kong và trao đổi ngắn trong khoảng một phút. 

Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
Sau đó, trả lời đài RFA, chị Dương Thị Tân nói: Tôi cảm thấy khó chịu và bức xúc về cái cách họ đưa anh ấy ra đi kiểu này. Không một lời từ biệt, không có một động thái nào thể hiện tính nhân đạo ở trong đó. Anh em ở đây người ta cũng quá hiểu tình hình rõ ràng là sự thỏa thuận giữa hai phía chính phủ. Không phải việc ra đi này là do cá nhân anh ấy mong muốn.

Một số tin tức nói rằng nhà cầm quyền Hà Nội buộc blogger Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày đi tị nạn chính trị, tuy nhiên nhìn trên phương diện chính trị phải nói đây là một sự trục xuất. Các chính quyền cộng sản độc tài toàn trị dùng đến biện pháp trục xuất cố hữu khi họ cảm thấy giam cầm người bất đồng chính kiến gây nhiều hại hơn lợi hoặc nói ngược lại trục xuất mang nhiều lợi hơn hại, thí dụ điển hình là thời kỳ CS cầm quyền ở Liên Sô, từ 1973 đến 1986 có 101 nhà hoạt động bất đồng chính kiến Nga bị trục xuất sang các nước Tây phương, trong đó có văn hào Alexander Solschenizyn bị trục xuất sang Tây Đức 1974, nhà văn và nhà khoa học Vladimir Bukovsky bị trục xuất sang Thụy Sĩ 1976 hoặc nhà văn và nhà báo Alexander Ginsburg sang Mỹ 1979. Ở Đông Đức chỉ trong một ngày 18/05/1983 có trên 40 nhà hoạt động bất đồng chính kiến bị "tống cổ" sang Tây Đức, ngoài ra còn có nhạc sĩ thi sĩ Wolf Biermann được sang Tây Đức đi trình diễn nhưng liền nhưng sau đó bị cấm về và truất quốc tịch Đông Đức 1976, ký giả Roland Jahn bị công an Đông Đức bắt cóc và nhét vào xe lửa đẩy sang Tây Đức 1983, ông Jahn nay là giám đốc Sở quản trị các hồ sơ công an (Stasi) thời Đông Đức.
Riêng Việt Nam, sau Trần Khải Thanh Thủy tháng 06/2011 và Cù Huy Hà Vũ tháng 04/2014, bây giờ Điếu Cày Nguyễn Văn Hải là người thứ ba bị trục xuất trong khi đang ngồi tù, giống hệt trường hợp Solschenizyn ở Liên Sô trước kia.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen