Dienstag, 23. September 2014

HỒI GIÁO IS RẤT SỢ NỮ QUÂN NHÂN

tka23 post

 Một nghị sĩ Mỹ cho biết các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sợ bỏ mạng trong tay phụ nữ bởi điều này sẽ khiến bọn họ "mất 72 trinh nữ trên thiên đường".

 

Theo nghị sĩ Ed Royce, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, các tay súng Nhà nước Hồi giáo(IS) lâu nay vẫn tin rằng nếu thiệt mạng trong lúc thực hiện sứ mệnh, bọn họ sẽ lên thiên đàng và được thưởng 72 trinh nữ.
  Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu người giết họ là phụ nữ.Chính vì thế, các tay súng IS rất “ngại” phải đụng độ với các đơn vị quân đội nữ ở Iraq, nơi phụ nữ được tuyển vào lực lượng Peshmerga của người Kurd chiến đấu chống lại IS.
  
Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng người Kurd chống IS. Ảnh: EPA
 Ông Royce nói thêm: “Các nữ chiến binh Iraq này rất “dũng cảm”, họ tỏ ra hài lòng khi được chiến đấu với IS, ngăn chặn đà tiến quân của chúng và phản công, hạ gục được nhiều tay súng - những kẻ sau đó phải bỏ chạy”.
Theo ông Royce, một giới  chức ngoại giao người Kurd cho biết các chiến binh nữ đã “cười lớn” khi nhìn thấy phiến quân IS chạy trốn họ. Tekoshin, một tay súng nữ người Kurd, cho biết: “IS sợ chúng tôi hơn đàn ông. Họ tin rằng mình sẽ xuống địa ngục nếu phải chết trong tay một người phụ nữ”.
Các tiểu đoàn nữ quân nhân  được thành lập vào năm 1996 và ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia nhằm chống lại những quy định hà khắc do nhóm cực đoan người Sunni đề ra như bắt phụ nữ phải mặc trang phục trùm kín từ đầu đến chân, kết hôn trái ý muốn...
Các chiến binh nữ người Kurd này đã được ra tiền tuyến để chiến đấu chống lại phiến quân IS. Hiện có 4 lữ đoàn nữ chiến binh ở Iraq, trong đó có rất nhiều người là phụ nữ đã làm mẹ và cấp bậc  cao nhất của họ là đại tá.
 
Xuân Mai

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen