Freitag, 29. August 2014

PUTIN GÂY ÁP LỰC UCRAINE

tka23 post
Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin, kêu gọi Kiev ngay lập tức ngừng bắn vô điều kiện ở miền đông Ukraine trước khi quá muộn, phải chăng là một lời cảnh cáo của Moscow đối với Kiev.
Theo cơ quan thông tin báo chí điện Kremlin, vào tối 28-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi nhà  Ukraine ngay lập tức chấm dứt hoạt động chiến sự ở các khu vực phía đông và ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass, trước khi những hậu quả xấu xảy ra.
Về  phía Nga sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ cho  Donbass đang đối mặt với thảm họa nhân đạo. Đặc biệt, Nga chuẩn bị gửi đoàn xe thứ hai giúp  các vùng ở đông Ukraine và đề nghị lực lượng ly khai mở hành lang nhân đạo trong khu vực quân đội Ukraine bị bao vây để tránh những tổn thất mới vô nghĩa.
Ông Andrei Kelin, đại diện thường trực Liên bang Nga tại OSCE cho biết, Nga tiếp tục duy trì liên lạc với Hội chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) và phía Ukraine. Ngoài ICRC ra, cũng có rất nhiều nước quan tâm và sẵn sàng tham gia tổ chức đoàn xe. Tuy nhiên, việc gửi một đoàn xe cứu trợ lớn không phải là vấn đề có thể hoàn tất trong vài ngày tới.
Ông Kaelin nói khu vực Lugansk có nhu cầu đặc biệt cấp bách về viện trợ , trong khi đó Donetsk cũng cần được tiếp tế và cung cấp nhu yếu phẩm khẩn cấp. Ngoài khoản viện trợ của Nga, "Ủy ban châu Âu và một số nước khác" cũng sẽ thực hiện sự quyên góp. 
Quân đội Ukraine đang bị sa lầy tại miền đông nước này


Tuy nhiên, đại sứ thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Vitaly Churkin đã buồn bực tuyên bố với báo giới rằng, dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Ukraine do phía Nga đề xuất đã bị phong tỏa với “những lý do hết sức phù phiếm”.
"Do những nỗ lực phá hoại từ một số thành viên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không thể đóng vai trò của một tổ chức lớn nhất thế giới trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine” - ông Churkin cho biết vào tối 28-8 tại New York, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về tình hình Ukraine.
Tuyên bố do Nga đề nghị đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về tình hình ngày một xấu đi ở phía đông nam Ukraine, kêu gọi "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện", đồng thời bắt đầu cuộc đối thoại trên cơ sở “Tuyên bố Geneva” ngày 17-4-2014 và “Tuyên bố chung Berlin” ngày 2-7-2014". 
Kêu gọi Ukraine ngừng bắn vô điều kiện có phải là lời cảnh cáo của  Putin?


Hiện nay, quân đội Ukraine đang bị sa lầy ở đông nam nước này. Lực lượng ly khai đã thay đổi chiếc lược tác chiến, từ tấn công  kiểu du kích nhỏ, lẻ sang tấn công kiểu tổ chức phối hợp  với sự tham gia của cả xe tăng và xe thiết giáp NGA. Hiện họ đã tổ chức 3 lữ đoàn tác chiến chính quy để hình thành lực lượng chủ lực, tổ chức các trận đánh quy mô .

Trong mấy ngày qua, quân chính phủ Ukraine đã bị vây khốn ở khắp các chiến trường, 3 cánh  quân chủ lực của họ với trên 5.000 quân và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép đã bị lực lượng ly khai bao vây và tấn công  tiêu diệt. Đồng thời quân ly khai  bất ngờ đánh chiếm thành phố Novoazovsk, nằm giáp biên giới nước Nga.
Thành phố này cách Nga vỏn vẹn hơn 10km và cách Mouripol chưa đầy 40km. Novoazovsk rơi vào tay quân ly khai sẽ uy hiếp trực tiếp đến Mouripol. Nếu thành phố này bị thất thủ, Ukraine sẽ mất toàn bộ khu vực phía nam Donetsk, còn quân ly khai sẽ nối liền khu vực chiếm đóng với biên giới khu vực Rostov của Nga, nối thông với Crimea, khống chế hầu như toàn bộ biển Azov.
Vì vậy, tuyên bố của  Putin là Ukraine nên ra lệnh ngừng bắn, ngồi vào bàn đàm phán với lực lượng ly khai Donbass trước khi “hậu quả xấu xảy ra”, phải chăng là một lời cảnh cáo Kiev nên ngừng tay nếu không sẽ bị thảm bại?
Nguyễn Ngọ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen