Freitag, 29. August 2014

MỸ VÀ EU TIẾP TỤC TRỪNG PHẠT NGA

Phương Tây dọa tiếp tục trừng phạt Nga vì đưa quân vào Ukraina

Bảng tỉ giá hối đoái tại một cửa hàng ở Matxcơva ngày 29/08/2014. Đồng rúp tiếp tục mất giá do các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây.
Bảng tỉ giá hối đoái tại một cửa hàng ở Moscova ngày 29/08/2014. Đồng rúp tiếp tục mất giá do các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây.
REUTERS/Sergei Karpukhin








Preview by Yahoo


 
tka23 post
Trước các bằng chứng được cho là « hiển nhiên » về việc quân đội Nga xâm nhập lãnh thổ Ukraina, hôm qua 28/8/2014, Washington và các đồng minh đã lên tiếng đe dọa tiếp tục trừng phạt thêm Moscova. Kiev kêu gọi phương Tây đẩy mạnh trợ giúp quân sự.

Sau những cáo giác của NATO về việc hơn một ngàn lính Nga hỗ trợ quân ly khai tham chiến tại miền đông Ukraina, hôm qua Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định việc lính Nga xâm nhập lãnh thổ Ukraina là một sự việc quá rõ ràng trước mắt toàn thế giới.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng với lệnh trừng phạt hiện nay của Liên hiệp châu Âu và các đối tác quốc tế, nước Nga đã bị cô lập trên trường quốc tế chưa từng thấy kể từ sau chiến tranh lạnh. Các nguồn vốn và các nhà đầu tư đang rời khỏi nước Nga ngày thêm nhiều làm cho kinh tế thêm suy sụp, và vụ xâm nhập lãnh thổ Ukraina lần này sẽ tiếp tục khiến nước Nga phải trả giá đắt và những hậu quả nặng nề hơn. Tổng thống Obama cũng nói thêm là Hoa Kỳ « sẽ không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Ukraina ».
Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ tuyên bố : "Việc Nga xâm nhập lãnh thổ Nga hiện nay chỉ có thể làm phát sinh thêm những biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscova". Chính phủ Đức cũng cho biết lãnh đạo hai nước thống nhất với nhau rằng « hành động ứng xử như vậy (của Nga) không thể không có hậu quả ».
Thủ tướng Anh David Cameron cũng có chung nhận định rằng với việc đưa quân vào Ukraina, Moscova đang tự chuốc lấy « những hậu quả mới ». Trong khi đó Thủ tướng Ý, Matteo Renzi, đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên EU, đã gọi điện cho Tổng thống Putin để lên án việc Nga đưa quân vào Ukraina và coi đó là « sự leo thang không thể chấp nhận  được ».
Tổng thống Ukraina, Petro Porochenko hôm qua đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ để triệu tập Hội đồng Quốc gia về an ninh quốc phòng họp khẩn cấp và quyết định phát lệnh động viên nhập ngũ đã bỏ từ cách đây một năm.
Đại sứ Ukraina bên cạnh Liên hiệp châu Âu Kostianty Elisseiev cũng đã có yêu cầu Bruxelles « viện trợ quân sự quy mô  » cho Kiev để đối phó với cuộc « xâm lược trắng trợn của Nga ».
__._,_.___

Posted by: anh truong <anhdalat23@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen