Donnerstag, 24. Juli 2014

Mỹ dọa tăng sức ép lên Nga do vụ máy bay bị bắn rơi

Posted: 21 Jul 2014 12:39 PM PDT
rss
VRNs (22.07.2014) – Sài Gòn - Hãng tin BBC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, ông đã có bằng chứng cho thấy Nga đồng lõa trong vụ bắn rơi một chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines tại Ukraine.

Ông Kerry kêu gọi Nga chịu trách nhiệm về các hành động của quân nổi dậy, và nói rằng cách xử lý thi thể nạn nhân của quân nổi dậy thật ‘kỳ quặc’.
Tất cả 298 người đã thiệt mạng khi chuyến bay MH17 được báo cáo bị một tên lửa bắn trúng.
Nga bị cáo buộc đã cung cấp cho quân nổi dậy một hệ thống phòng không được cho là đã sử dụng trong cuộc tấn công.
140721007
Trước đó, thi thể của 196 nạn nhân đã được di chuyển vào khoang lạnh trên chuyến tàu ở miền đông Ukraine, để được đưa đến một địa điểm chưa xác định.
Reuters cho biết thêm, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu vào hôm nay về một nghị quyết lên án việc bắn rơi máy bay và yêu cầu những người có liên quan phải chịu trách nhiệm, cũng như lên án các nhóm vũ trang đã không thỏa hiệp để giữ nguyên trạng địa điểm xảy ra tai nạn.
Cảm xúc đang dâng trào ở Hà Lan, quê hương của khoảng hai phần ba trong tổng số 298 hành khách trên chiếc Boeing 777. Bộ trưởng ngoại giao Hà Lan cho biết, quốc gia này đã ‘tức giận’ khi nghe các thi thể bị ‘kéo lê xung quanh’, trong khi người thân và các lãnh đạo giáo hội yêu cầu các thi thể phải được chuyển về quê hương nhanh chóng.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng, phía nổi dậy đã bắn một hỏa tiễn SA-11 do Nga cung cấp làm rơi chiếc máy bay.
Ông cũng cho hay, Mỹ đã nhìn thấy đoạn video một bệ phóng được chuyển trở lại Nga sau khi chuyến bay MH17 bị rơi.
“Có [một] số lượng lớn các bằng chứng chỉ ra sự tham gia của Nga trong việc cung cấp các hệ thống, đào tạo người [cho quân nổi dậy]“, ông Kerry nói tiếp trên một mạng lưới truyền hình Mỹ.
Ông cũng đe dọa sẽ trừng phạt thêm Nga và kêu gọi các đồng minh châu Âu cứng rắn hơn với Tổng thống Putin.
Trong khi đó, Moscow bác bỏ bất kỳ sự dính dự nào trong vụ thảm họa và đổ lỗi cho quân đội Ukraine.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã thúc giục Moscow bảo đảm quyền tiếp cận nơi xảy ra tai nạn cho các nhà điều tra quốc tế.
Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết, ông đã có cuộc nói chuyện ‘qua đêm’ với Putin về thảm họa.
Trong khi Ukraine cáo buộc phiến quân cất giấu bằng chứng liên quan, một nhà lãnh đạo ly khai cho biết thứ được cho là “hộp đen” của máy bay giờ đây nằm trong tay phiến quân.
Các nhà điều tra của cơ quan hàng không Liên Hợp Quốc đã đến Ukraina để kháo sát vụ tai nạn, tuy nhiên một quan chức cấp cao cho biết vấn đề an toàn đã ngăn cản họ tiếp cận hiện trường vụ tai nạn.
Pv.VRNs

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen