Montag, 28. Juli 2014

Bắc Triều Tiên dọa bắn tên lửa vào dinh tổng thống Mỹ


Lãnh tụ KIm Jong Un tại lễ kỷ niệm thứ 61 " Ngày chiến thắng của nhân dân Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc" 27/07/2014.
Lãnh tụ KIm Jong Un tại lễ kỷ niệm thứ 61 " Ngày chiến thắng của nhân dân Triều Tiên trong cuộc Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc" 27/07/2014.
Reuters

Ngày 27/07/2014 Giám đốc Tổng cục Chính trị của Quân đội Bắc Triều Tiên Hwang Pyon So đe dọa bắn hỏa tiển tới Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Bình Nhưỡng muốn trừng phạt Hoa Kỳ, bị xem là gây bất ổn tại bán đảo Triều Tiên và bày tỏ sự bất bình trước các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Theo AFP, phát biểu trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày đình chiến, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, hôm qua, Giám đốc Tổng cục Chính trị của Quân đội Bắc Triều Tiên, Hwang Pyon So tuyên bố : « Nếu như đế quốc Mỹ đe dọa an ninh và sự tồn tại của chúng ta, quân đội Bắc Triều Tiên sẽ dùng hỏa tiến đễ bắn tới tận Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Đó là những trung tâm đầu não của những hành động quỷ quyệt ». Nội dung bài phát biểu của ông Hwang được đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên loan tải vào hôm nay 28/07/2014.
 
AFP nhắc lại đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đe dọa bắn hỏa tiễn vào phủ tổng thống Mỹ hay vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong vùng châu Á- Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên còn cần rất nhiều thời gian mới có thể chế tạo được một tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn xa như thế.
 
Bình Nhưỡng đã ba lần thử nghiệm tên lửa, nhưng vẫn chưa nắm được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa. Dù vậy hiện nay Bắc Triều Tiên đã có tên lửa tầm trung đủ để bắn tới các mục tiêu ở Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen