Freitag, 20. Juni 2014

Hàng ngàn người tham gia ‘trưng cầu dân ý’ về dân chủ toàn diện tại Hồng Kông

Đăng ngày: 20.06.2014 , Mục: - Tin nổi bật, Tin Quốc Tế
VRNs ( 20.06.2014)- Sài Gòn- Theo hãng tin Reuters, từ hôm nay, Hồng Kông sẽ tổ chức một cuộc ‘trưng cầu dân ý’ về chủ đề dân chủ. Cuộc trưng cầu dân ý này là một tiền đề của một chiến dịch bày tỏ bất đồng chính kiến ​tại đặc khu hành chính Hồng Kông.
Những nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đồng thời là ban tổ chức cho biết, có hơn 50.000 phiếu bầu trong vòng một tiếng rưỡi sau khi cuộc ‘trưng cầu dân ý’ trực tuyến không chính thức được kích hoạt.
Vốn là một thành phố thịnh vượng với khoảng 7 triệu cư dân. Hồng Kông trở thành đặc khu hành chính trực thuộc Trung Quốc khi Anh trao trả Hồng Kông cho TQ năm 1997 với điều kiện “một quốc gia, hai nền chính trị” và một lời cam kết từ phía Trung Quốc cho sự tòan quyền dân chủ.
Đến nay, Hồng Kông vẫn đeo đuổi hành trình thúc đẩy tự do dân chủ mà cao điểm sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý bán chính thức từ thứ Sáu đến Chúa Nhật tới đây.
Trên lý thuyết, Bắc Kinh đồng ý để Hồng Kông tổ chức bầu cử các lãnh đạo cao cấp của thành phố vào năm 2017 tới đây. Đây là hành động đựợc cho là “rộng tay nhất” từ khi Cộng Sản nắm quyến cai trị TQ từ năm 1949.

Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã bác bỏ việc cho phép công chúng đề cử các ứng cử viên. Thay vào đó, Bắc Kinh thiết lập một ủy ban gồm đa phần là những người trung thành và ủng hộ Bắc Kinh để chọn ra các ứng cử viên. Điều này đồng nghĩa với việc bầu cử trở nên vô nghĩa.
Một trong những người sáng lập phong trào Occupy Central [xin tạm dịch là phong trào “Chiếm Đóng Trung Ương”] Giáo sư Luật, ông Benny Tai, hy vọng rằng cuộc trưng cầu dân ý này sẽ thu hút khoảng 300.000 người. Số nguời tham gia sẽ tỷ lệ thuận với việc đòi hỏi sự công bằng trong cuộc bầu cử năm 2017 với sự tham gia của các đảng Dân chủ đối lập.
Tuy nhiên, một cuộc tấn công trên mạng đã làm tê liệt hệ thống bình chọn trực tuyến khiến thời điểm kết thúc bình chọn sẽ được mở rộng đến thứ Tư tuần sau. Nếu hệ thống trực tuyến này không đựợc khắc phục sớm, kết quả trưng cầu sẽ phụ thuộc vào 15 địa điểm phân bố ở nhiều vùng khác nhau.
Giáo Sư Tai cho biết “Chúng tôi cho là việc nhúng tay vào cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, Bắc Kinh phần nào đó bộc lộ ‘lo ngại’ về kết quả và ảnh hưởng của nó.”
Ông tiếp tục “Chúng tôi sử dụng biện pháp trưng cầu dân ý nhằm bày tỏ quan điểm rất căn bản về quyền dân chủ, quyền được lựa chọn người lãnh đạo.” Occupy Central cũng đã lên kế họach biểu tình tại trung tâm thương mại. Ngày giờ của cuộc biểu tình này vẫn chưa được xác định
Theo thông tin từ báo “lề phải”, một số quan chức và thương nhân Trung Quốc và Hồng Kông lên án tổ chức Occupy Central vì có ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, chính trị và uy tín của Hồng Kông.
Rita Fan, đại biểu Hồng Kông tại quốc hội Trung Quốc cho biết biểu tình sẽ chỉ làm tổn hại đến  Hồng Kông và tạo ngờ vực từ phía Bắc Kinh. Bà cho biết “Bắc Kinh cho biết họ không muốn biểu tình diễn ra nhưng trong trường hợp có biểu tình, Bắc Kinh không việc gì phải lo sợ.” 
Một quan chức cảnh sát Hồng Kông cho biết lực lượng cảnh sát từ Hoa Lục đã tăng cường liên kết với cảnh sát Hồng Kông trong vài năm qua về các biện pháp can thiệp biểu tình, đặt biệt trong các “sự cố an ninh nội bộ.”
Trinh Nguyễn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen