Samstag, 10. Mai 2014

Hàng trăm người dân TP HCM biểu tình trước TLSQ Trung Quốc

Sáng nay (10/5), trước cổng Lãnh sự quán Trung Quốc, hơn 100 người dân TP.HCM đã tụ họp, phản đối việc TQ đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
ng nay (10/5), trước cổng Lãnh sự quán Trung Quốc, hơn 100 người dân TP.HCM đã tụ họp, phản đối việc TQ đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam
Courtesy Vietnamnet
Khoảng 100 người đã biểu tình trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.HCM vào sáng nay thứ bảy (10/5) để phản đối Trung Quốc về việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam, chuẩn bị khoan thăm dò. Tàu Trung Quốc còn tấn công các tàu kiểm ngư Việt nam làm 9 người bị thương.

Hãng tin AP của Hoa Kỳ đưa tin này cho biết chính quyền TP.HCM đã triển khai một lực lượng an ninh đông đảo ở khu vực  đường Hai Bà Trưng Quận 1, nơi người biểu tình tập trung. Điểm đáng chú ý là báo chí nhà nước đã nhanh chóng đưa tin này kèm hình ảnh ngay sau khi cuộc biểu tình diễn ra.
Nhà báo Bùi Dzu tham gia cuộc biểu tình ở Saigon cho Mặc Lâm của Đài ACTD biết một số thông tin tại chỗ:
“Cuộc xuống đường ôn hòa phản đối Trung Quốc đang đưa giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam diễn ra vào sáng hôm nay tuy quy mô nó rất nhỏ và thời gian cũng nhanh nhưng mà phía người dân Việt Nam mình đã có được thành công là bày tỏ thái độ bất bình và phản đối Trung Quôc. Mình đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc trên dưới 100 người và hơn 100 người khác đứng chung quanh để hướng về cánh cổng của Lãnh sự quán để mà phản đối.
Vể phía Lãnh sự quán Trung Quốc tuy là Thứ Bảy Chúa Nhật họ nghỉ làm nhưng từ bên trong vẫn có nhân viên ra để chụp hình người biểu tình bằng loại máy chụp hình chuyện nghiệp. Có những cuộc điện đàm nội bộ của họ vì vậy có lẽ họ thấy được phản ứng của Việt Nam như thế nào trong sáng ngày hôm nay.
Về phía lực lượng an ninh của Việt Nam thì họ không ngăn cản cũng không khuyến khích. Họ hỗ trợ bằng cách giúp cho việc giao thông trên và dưới lòng lề đường cho thông suốt. Thêm nữa những người dân đi qua cũng nhìn thấy đoàn biểu tình đang hoạt động và họ cũng đã chụp hình quay phim lại rất nhiều.
Cho tới chiều tối hôm nay có rất nhiều báo mạng chính thống của nhà nước đã đưa lên trang nhất về cuộc biểu tình này.”
Trước đó vào ngày hôm qua 9/5 một nhóm nhỏ nhân sĩ trí thức cũng đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Theo tin ghi nhận 20 tổ chức xã hội dân sự dự kiến tổ chức các cuộc biểu tình ở các thành phố lớn vào ngày mai Chủ nhật 11/5/2014. Riêng tại TP.HCM tin cho biết có hai cuộc biểu tình riêng biệt, cuộc biểu tình dự kiến trước Nhà hát thành phố do một nhóm nhân sĩ trí thức tổ chức nhưng không nằm trong tập hợp 20 tổ chức xã hội dân sự. Còn cuộc biểu tình thứ hai dự kiến diễn ra trước Nhà Văn hóa Thanh niên do các tổ chức xã hội dân sự tổ chức.
Theo Hãng tin AP, qua sự kiện Giàn khoan Hải Dương 981 mức độ giận dữ của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc đã lên tới đỉnh điểm. Tình hình đặt ra một nan đề cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, đó là sẽ chấp nhận biểu tình phản kháng của người dân đến một giới hạn nào đó, để các cuộc biểu tình không trở thành chống chế độ toàn trị.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen