Freitag, 30. Mai 2014

MỘT VIỆT NAM ! HAI LÁ CỜ

Hai tiếng Viêt Nam gọi lên mà nhức nhối con tim. Con tim của những người con có cùng tổ quốc. Bên này hay bên kia đều da vàng mũi tẹt, đều có cùng tiếng nói để yêu thương.

Dân biểu Hoa Kỳ họp báo về TPP - đối sách với Việt Nam

Washington, D.C 29-5-2014: Bốn vị dân biểu (Rosa DeLauro, Loretta Sanchez, George Miller, Mark Pocan) hiện diện trong cuộc họp báo chiều ngày 29-5-2014 tại Washington D.C. cho biết hơn một nửa các dân biểu đảng Dân Chủ đã kêu gọi gia tăng điều kiện bảo vệ lao động trong Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt tại các quốc gia có thành tích vi phạm nhân quyền lâu dài như Việt Nam, Malaysia, Brunei, và Mexico.
153 dân biểu đã ký một kiến nghị gởi cho Đại sứ Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman, thúc giục ông phải đàm phán một kế hoạch hành động và giám sát để bảo đảm quyền lao động và nhân quyền được tôn trọng tại các quốc gia đối tác đã từng nuốt lời hứa thực hiện các cam kết như Việt Nam. Với thành tích “lật lọng” các ký kết trong Hiệp Ước Thương Mại Song Phương (2001) và WTO (2007), Việt Nam đã bị chỉ trích nhiều nhất trong cuộc họp báo kéo dài 1 tiếng.  

Bài Thuốc trị bệnh tiểu đường

Tuyệt hảo, không cần uống thuốc
Ấn Độ mới phát minh ra thuốc trị bệnh tiểu đường rất hiệu nghiệm:

>   Bài Thuốc trị bệnh tiểu đường
 

Biểu tình để ủng hộ lập trường của nhà cầm quyền CS là tự sát!

Huỳnh Ngọc Tuấn
Email In
Hiện tình đất nước và lập trường của chúng ta:
Biểu tình để ủng hộ lập trường của nhà cầm quyền CS là tự sát!
Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Cuộc đấu tranh chống xâm lược bảo vệ quốc gia ngày hôm nay phải đồng hành với cuộc đấu tranh đòi nhân quyền và dân chủ. Không có thực quyền làm chủ đất nước chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bị hy sinh và bị sỉ nhục và đất nước sẽ diệt vong. Biểu tình để ủng hộ lập trường của nhà cầm quyền CS là tự sát, vì nhà cầm quyền CSVN không hề có ý chí và thực tâm bảo vệ quyền lợi của tổ quốc và dân tộc...
*     *     *

VN còn hay mất?

QM

        

Nếu nghĩ cho cùng dựa vào những gì đang diễn ra trên đất nước,phải đau lòng mà nói VN đã mất cho TC đã lâu. Những người Việt còn nặng lòng với tổ quốc đang bị cai trị bởi một đám quan chức TC có nguồn gốc là ngừơi VN.

Để thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc chính là từ cơ hội này!

  Nguyễn Việt
                            

Người TQ lao động nhập cư bất hợp pháp xuất hiện tại các công trường xây dựng mà các công ty TQ đã trúng thầu với sự tiếp tay của bè lũ tham nhũng trong chính phủ và đảng CSVN. Những người TQ này tập trung thành làng, nghênh ngang và hống hách hiếp đáp người dân địa phương trong khi công nhân người Việt tại các công trường đó bị đối xử bất công bằng so với công nhân người TQ. Đây chính là nguyên nhân khiến cuộc biểu tình trở thành bạo động. Ngoài ra người dân Việt nam ai ai cũng nghĩ rằng có sự tiếp tay của chính phủ TQ trong việc sách động bạo loạn, cục tình báo Hoa Nam không thể vô can trong trò phá hoại kinh tế, xã hội VN lúc này.

"Phó Thủ Tướng Đức" (comic Hà Bá)


Trahh và lời thật công phu, câu chuyện đáng gía nhất là thời điểm này
Hoan hô Hà Bá .
 
Quá xá hay anh Hà ơi! Câu chuyện có thứ tự lớp lang rành rẽ, lời chú thích rất hợp với hình. Công phu quá. Hoan nghênh anh Hà... bá nghệ (nhiều tài nghệ). Biệt danh Hà Bá Nghệ nghe hay đó anh Hà! Lá la là...
 
Thật nguỡng phục tài "comic" của anh Hà Nguyen !

Chống ngoại xâm kiểu... bán nước

Huỳnh Bá Hải (Danlambao) - Cả tháng nay người dân Đà Nẵng dường như sống trong không của thời chiến tranh. Khắp nơi đâu đâu cũng nhắc đến chuyện chuẩn bị cho chiến tranh. Từ giới học sinh trung học đến các bà nội trợ, tiểu thương, cán bộ đâu đâu cũng bàn chuyện chiến tranh. Mỗi giới có những cung bậc và trạnh thái khác nhau. Nhưng nhìn chung cái dàn khoan HD-981 nó có hiệu ứng làm thức tỉnh tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn các khẩu hiệu tuyên truyền đầy đường phố hay hệ thống loa phường rỉ rã ngày đêm khắp chốn. Thử dạo một vòng quanh tìm hiểu dư luận quanh chuyện chuẩn bị... chiến tranh.

Ukraine càn quét quân ly khai thân Nga ở miền Đông

tka23 post

 Ngày 30-5, Ukraine tuyên bố đã quét sạch quân ly khai thân Nga ra khỏi khu vực phía Tây Nam Donetsk và phía Bắc thành phố Lugansk, chiếm lại quyền kiểm soát miền Đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng lâm thời Ukraine 
 phát biểu trong cuộc họp báo: “Lực lượng vũ trang Ukraine đã quét sạch quân ly khai ra khỏi khu vực phía Tây Nam Donetsk và phía Bắc thành phố Lugansk”.
                                                    Mikhail Koval

Ân Xá Quốc Tế Úc Châu quyết định mở chiến dịch đòi nhân quyền cho Đỗ Thị Minh Hạnh

Nguyễn Quang Duy (Danlambao) - Ngày thứ năm 22-5-2014, thân mẫu của cô Đỗ Thị Minh Hạnh là bà Trần Ngọc Minh đã tham dự một cuộc phóng vấn về tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh tại văn phòng Ân Xá Quốc Tế chi nhánh Victoria Úc Châu.

Hình con cháu HCM xác nhận hắn là thằng bán nước !

Con cháu “Bác Hồ” biểu tình tại thủ đô Budapest, Hungary ngày 18-05-2014 xác nhận hắn chính là thằng bán nước Việt Nam cho Tầu Cộng
 
Xin các bạn tiếp tay chuyển đến mọi người.
 
VHT
__._,_.___

Posted by: Truong Vu <vuhtruong@yahoo.com>

HÌNH ẢNH DÂN TC CHẠY KHỎI VIỆT NAM

May 21, 2014

First Group of Violence-stricken Chinese Workers Evacuate From Vietnam
 
Loạt hình ảnh của ‘ChinaFotoPress/Getty Images’ ghi nhận cảnh hàng ngàn công nhân Trung Quốc về đến Hải Khẩu, Trung Quốc hôm 20 tháng Năm, 2014, khi Bắc Kinh ra lệnh rút họ ra khỏi Vũng Áng, Hà Tĩnh, sau vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

'Nhường Trung Quốc mỗi tấc đất, là mất đi vĩnh viễn' -

Hà Giang/NV - 'Nhường Trung Quốc mỗi tấc đất, là mất đi vĩnh viễn' - (Phỏng vấn Tiến Sĩ Peter Navarro)

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 5 năm 2014

LTS: Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, và chỉ cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý, khiến người Việt Nam khắp nơi sôi sục, và tranh chấp Biển Đông thêm căng thẳng. Sự kiện này có ý nghĩa và tạo ra những tác động gì, tại sao Trung Quốc lại có hành động cả quyết như vậy trong lúc này. Tiến sĩ Peter Navarro, chuyên gia về Trung Quốc, giáo sư đại học University of California, Irvine, tác giả hai cuốn sách bán chạy "The Coming China Wars," và "Death By China - Confronting the Dragon - A Global Call to Action" chia xẻ nhận định của ông, qua cuộc phỏng vấn do Hà Giang thực hiện.

Donnerstag, 29. Mai 2014

Nguy cơ lớn nhất của Việt Nam hiện nay.


Tình báo người Tàu ở Việt Nam và đám Việt gian, là nguy cơ .... hiện nay. Nếu như không nắm và khống chế được bọn này, thì rất có thể, Bắc Kinh sẽ thực hiện một cuộc đảo chính để lập nên chính phủ bù nhìn, ôm gót chân Bắc Kinh trong thời gian tới.
Những nguy cơ của Việt Nam hiện nay là:

1. Một nền kinh tế, chính trị, ngoại giao phụ thuộc gần như toàn diện vào China
2. Nền kinh tế có nguy cơ phá sản, do sản xuất trong nước không phát triển được, không cạnh tranh lại với hàng China, thâm thủng mậu dịch với China quá lớn, tính ra năm 2013 là hơn 20 tỷ USD. Nếu cộng từ 5 năm trước lại, thì có thể thâm hụt thương mại Việt Nam so với China (tức còn nợ China) khoảng 50 tỷ USD. Chưa kể các khoản vay ODA cho các công trình trọng điểm quốc gia mà China trúng thầu đến 90%. Có thể tổng nợ của Việt Nam so với China vào khoảng 70 đến 80 tỷ USD. Đào đâu ra tài nguyên, khoáng sản để trả và trả bao giờ cho hết số nợ ấy? (tôi dự đoán rằng, tổng nợ nước ngoài của Việt Nam hiện nay khoảng hơn gấp đôi số nợ China nói trên, tức khoảng 170 đến 200 tỷ USD). Qua đây cho thấy, chỉ cần Bắc Kinh “húng hắng ho” là Hà Nội đã xanh mặt, cho nên liên tục nhượng bộ Bắc Kinh.

100 NGÀY THAY ĐỔI VẬN MÊNH UCRAINE

TÚ ANH RFI
tka23 post
Hàng loạt gánh nặng nề chờ tân Tổng thống Ukraina Petro Porochenko : tái lập quyền lực nhà nước tại miền đông, quản lý và cải cách nền kinh tế suy sụp. Tổng thống thứ năm của Ukraina từ khi độc lập còn phải thương lượng với Matxcơva món nợ khí đốt. Với tư cách nguyên thủ do dân bầu (54%), ông cam kết sẽ đem lại hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ và ký thỏa thuận liên kết chính trị với Liên Hiệp Châu Âu.

Cầu siêu và Tưởng nguyện Huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Hoa Kỳ :

Phóng viên Tuệ Nguyên của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế có mặt tại chùa Pháp Luân gửi bài tường thuật dưới đây. Độc giả có thể đọc thêm bài tường trình bằng hình ảnh của Phóng viên Minh Phát của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trên Trang nhà Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế : www.pttpgqt.net

Phật tử và đồng bào các giới tham dự trong Chánh điện chùa Pháp Luân
Sáng ngày 25.5.2014, trên 500 chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và đồng hương đã vân tập về chùa Pháp Luân thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558, và lễ Cầu siêu Tưởng niệm Huynh trưởng Lê Thi Tuyết Mai, vị Pháp, vị Quốc thiêu thân, phản đối Trung Cộng xâm lấn lãnh hải Việt Nam.

NỀU KHÔNG TẤN CÔNG VIỆT NAM TRUNG CỘNG SẼ SỤP ĐỔ



                                                                                                              Vũ Trọng Khải.
                                                                                                               28/5/2014

 Bà Holly Morrow, một chuyên viên nghiên cứu Biển Đông của trường ĐH/ Havard đưa ra nhận định :
 Cái gía về ngọai giao mà TC phải trả về những gì đang làm là quá cao, vì thế, những gì mà TC mong muốn phải CAO HƠN những lợi ích của  an ninh năng lượng đem lại cho TC.”

Nhận định của Bà Holly Morrow như trên về hành động của Trung Cộng (TC) khi cắm dàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, là, một nhận định đáng để suy ngẫm nhiều nhất so với những lời nhận định khác của các chuyên viên quốc tế nghiên cứu tình hình Biển Đông  qua sự kiện HD 981.

Nghệ An: Hàng nghìn người tuần hành phản đối Trung Quốc.

 
Facebook Xã Đoài Choa - Sáng Chủ nhật 18/5/201, hàng ngàn người dân không kể lương giáo thuộc vùng Xã Đoài, bao gồm các xã Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung... đã tuần hành trên các tuyến đường dẫn về nhà thờ Chính tòa Xã Đoài để phản đối hành động xâm lăng của Trung Quốc.

Cảm động !


Phất phới cờ vàng sọc đỏ bay
Lệ mừng nhỏ xuống mắt môi cay
Tinh thần chống cộng chưa tàn lụi
Lý tưởng trừ gian vẩn ngập đầy
Mạnh dạn cô dì đi sát cánh
Hăng say chú bác bước chung tay
Đồng tâm nhất trí ngăn Tàu khựa
Khí thế Diên Hồng cảm động thay !
Tím

 

Báo động của Hội PNNQVN về tình trạng đàn áp người H’mông


VNWHR - Ngày 27 tháng 5 năm 2014 diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba người H’mông là ông Lý Văn Dinh, ông Dương Văn Tu và ông Thào Quán Mua tại Trại giam công an tỉnh Tuyên Quang, xóm 22 xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Viết trong nước mắt – vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào


Nguyễn Thị Kim Lan, vợ TNLT Ngô Hào.


Nguyễn Thị Kim Lan - Tôi viết lá thư trong nước mắt này mong các cơ quan đoàn thể, các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước hãy giúp lên tiếng cho chồng tôi để chồng tôi có thể về với gia đình sau thời gian tù đày khổ cực này chỉ vì lên tiếng nói thật, nói lẽ phải. Tôi khẩn thiết mong các cơ quan đoàn thể, quý đài bào hãy lên tiếng giúp chồng tôi. Tôi không muốn trong những năm tháng xế chiều, thân mang bệnh hiểm nghèo mà vợ chồng lại li biệt. Tôi không muốn!

Công an xã bắn đạn và dùng dùi cui đánh dân chí mạng?


Thanh Lâm (ĐSPL) - Người dân Cà Mau phản ứng gay gắt về việc một công an viên thị trấn bắn liên tiếp ba phát đạn vào người, rồi còng tay và dùng dùi cui (gậy nhựa) tấn công tới tấp người vi phạm giao thông đường bộ, khiến nạn nhân này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

LỄ DI QUAN - BÀ LÊ THỊ TUYẾT MAI

Đám tang liệt nữ yêu nước Lê Thị Tuyết Mai bị mật vụ, CA sách nhiễu không cho chụp ảnh & quay phim

Trương Minh Đức (Danlambao) - Thi hài của Bà Tuyết Mai được đưa về chùa Tập Thành trên đường Ngô Đức Kế, quận Bình Thạnh. Bên ngoài sân chùa đã bị công an canh gác khoảng hơn chục người vào những giờ đầu tiên. Đến hơn 5 giờ chiều số lượng công an, mật vụ tăng gấp nhiều lần khi các thân hữu, bạn bè đồng đạo, các chức sức tôn giáo và những người ngưỡng mộ bà Tuyết Mai đến viếng. Lúc này CA mật vụ được bố trí mặc đồ đen đứng xung quanh quan tài và rải rác khắp sân chùa. Khi có ai đến viếng đều bị mật vụ chụp ảnh và chụp cả số xe... Tuy nhiên, điều làm nhiều người đến viếng hết sức bất bình là không được chụp ảnh quay phim bằng bất cứ thiết bị ghi hình nào kể cả những người trong gia đình, làm gây tâm trạng rất nặng nề so với một đám tang bình thường khác.

Quốc lộ 2.800 tỷ đồng vừa khánh thành đã lún, nứt

Hằng Ninh (Vnexpress) - Hơn một tuần sau ngày khánh thành, quốc lộ 18 đoạn Uông Bí - Hạ Long (Quảng Ninh) đã có nhiều đoạn lún, nứt nghiêm trọng.

Tuyến quốc lộ Uông Bí - Hạ Long vừa được khánh thành ngày 18/5 sau hơn 2 năm xây dựng. Tuy nhiên, công trình nghìn tỷ này đang bị xuống cấp, lún sụt ở làn hướng lưu thông Hạ Long - Uông Bí.

Mittwoch, 28. Mai 2014

Lễ tưởng niệm Phật tử Lê thị Tuyết Mai tại Houston

Hiền Vy, thông tín viên RFA, Houston
2014-05-26


05262014-houst-memo-cer-l-t-t-mai.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
Chùa Pháp Luân tại Houston đã cử hành một buổi lễ tưởng niệm Phật tử Lê thị Tuyết Mai vào ngày 25 tháng 5, 2014. RFA
Chùa Pháp Luân tại Houston đã cử hành một buổi lễ tưởng niệm Phật tử Lê thị Tuyết Mai vào ngày 25 tháng 5, 2014.
RFA
Cùng với nhiều nơi trên thế giới, vào ngày Chủ Nhật, 25 tháng Năm, năm 2014, chùa Pháp Luân tại Houston đã cử hành một buổi lễ tưởng niệm Phật tử Lê thị Tuyết Mai, người đã tự thiêu vì tổ quốc và đạo pháp vào sáng sớm ngày 23 tháng 5 trước Dinh Độc Lập, nay là hội trường Thống Nhất. Hiền Vy tường trình.

Tự thiêu phản đối sự xâm lăng của Trung quốc
Buổi lễ tưởng niệm được cử hành trong ngày Lễ Phật Đản năm nay của chùa Pháp Luân. Trước hết, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Tổng thư ký Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, cho biết bà Lê thị Tuyết Mai đã tự thiêu với tâm nguyện phản đối sự xâm lăng của Trung quốc, đồng thời hưởng ứng bản tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ trước việc Trung quốc xâm lăng biển đảo Việt Nam:
"... để tưởng niệm Phật tử Lê thị Tuyết Mai, pháp danh Đồng Xuân, vừa phát nguyện tự thiêu để gióng lên tiếng chuông, đánh động dư luận về hiện trạng rất là phức tạp của đất nước Việt Nam khi Trung quốc xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Một người Việt Nam, trước quốc nạn, họ nghĩ rằng điều mà mình có thể làm được là đem thân làm ngọn đuốc.  Từ nhiều năm qua, người Tây Tạng đã làm như vậy. Có hàng trăm người Tây Tạng đã tự thiêu khi quê hương của họ bị xâm lăng và nền văn hóa của họ bị hủy diệt. Họ đã hy sinh thân của mình để hy vọng thế giới bên ngoài biết được thực trạng. Là người Việt Nam, trước hoàn cảnh của đất nước, không thể không nghĩ đến quê hương dân tộc trước nạn ngoại xâm..."

Bị tàu lạ đâm chìm, 2 ngư dân Việt Nam tử vong và mất tích trên biển


Hoàng Anh Tuấn (Dân Việt) - Khoảng 17 giờ chiều nay, huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận 6 ngư dân, trong đó có 1 người đã tử vong vì bị thương, do tàu bị va chạm trước đó đã chìm.

Theo khai báo của các ngư dân, khoảng 4 giờ sáng nay (25.5) tại khu vực có tọa độ 20,26 N – 108 độ 05E (thuộc địa phận TP Hải Phòng), tàu đánh cá số hiệu QNG96180TS lắp 1 máy công suất 155CV, do ông Đặng Văn Dùm (tức Phê), trú tại khu 8 An Dĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Trên tàu có 6 thuyền viên, đều có hộ khẩu tại An Dĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi, gồm: Trần Văn Đông (49 tuổi), Đặng Văn Lai (46 tuổi), Lê Văn Cương (50 tuổi), Đặng Ngọc Lễ (33 tuổi), Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), Đặng Quang Hoành (27 tuổi).

Đã đến lúc giã từ “Chủ nghĩa Cộng Sản”


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Dù báo chí và truyền thông trong nước không đưa tin (bởi bản chất CS độc tài bưng bít) nhưng dữ liệu khá chính xác theo báo Hàn Quốc Arirang ngày 23 tháng 5, 2014. Trên đất liền Trung Quốc đã triển khai hơn 300, 000 quân sát biên giới Việt Nam (*)

Không Thể Đứng Dưới Lá Cờ Đỏ 1 Sao Vàng Để Chống Lại Lá Cờ Đỏ 5 Sao Vàng !!

 
BS.Trần Mộng Lâm.

 Hình Việc Biển Đông nổi sóng kể từ khi Trung Cộng kéo dàn khoan 981 vào lãnh hải Việt Nam đã gây ra nhiều tranh cãi, nhiều bình luận thời cuộc, nhất là kể từ khi có các cuộc biểu tình gây ra chết chóc, phá hoại các hãng xưởng của Đài Loan.

Các nhà bình luận đã viết các bài bình luận rất sắc bén, ví tình hình Biển Đông như một ván cờ, trong đó có các cao thủ như Trung Công, Việt Công, Mỹ vả cả Nga đang tranh tài cao thấp, với những nước cờ quỷ khốc thần sầu. Các diễn biến chính trị, kể cả việc ông Cù Huy Hà Vũ mới sang Mỹ cũng được đem ra bàn, kẻ lạc quan, kẻ nghi ngại bi quan, thực những người dân thường, không có kiến thức cao siêu, khó lòng hiểu được, đành chỉ biết giữ vai trò chờ đợi và quan sát thôi.

Mỹ: Trung Quốc là bên duy nhất gây hấn và khiêu khích ở Biển Đông

VOV.VN - Bà Psaki cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện “mối quan tâm ở mức độ thích hợp” về tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện nay.
Trong cuộc họp báo thường ngày tại Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (27/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Mỹ chưa có đủ thông tin để xác nhận việc một tàu cá của Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách vị trí giàn khoan Hải Dương - 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép khoảng 17 hải lý.
Tuy nhiên, bà Jen Psaki khẳng định chỉ có Trung Quốc là bên khiêu khích trong căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.
alt
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki (Ảnh: huffingtonpost)
Bà Psaki nói: “Vâng, chúng tôi có nghe nói về vụ việc. Chúng tôi không có thông tin độc lập và vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm bổ sung thêm thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo ngại về hành vi nguy hiểm và đe dọa của các tàu Trung Quốc hoạt động trong khu vực”.

Biển Đông bỏ ngỏ, dân chết mặc dân, tàu vẫn là tàu... lạ

“Ngày về” của ngư dân Đặng Dùm

CTV Danlambao - Quốc gia nào cũng có chủ quyền. Do vậy vùng biển chủ quyền của ta thì ta cứ đánh bắt. Khi gặp thiên tai, địch họa, ngư dân nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng kịp thời để có biện pháp can thiệp bảo vệ tính mạng và tài sản” 

Trung Quốc hành động đơn phương ở Biển Đông


Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương HD-981 trong thềm lục địa Việt Nam (DR)
Nhìn sang điểm nóng trên Biển Đông liên quan đến vụ Trung Quốc đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nhật báo Les Echos đăng bài tường trình của thông tín viên tại Bắc Kinh : « Căng thẳng nghiêm trọng trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ».

Nhật muốn tăng cường vai trò quân sự trên thế giới


Lê Phước
 
Nhật Bản và Hoa Kỳ trong đợt tập trận trên bộ tháng 9/2013 - REUTERS /Kyodo
                 
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới. Đây là trọng tâm kinh tế thế giới thế kỷ 21. Đây cũng là nơi đang chứng kiến những diễn biến phức tạp làm thay đổi bàn cờ địa chính trị của khu vực. Một trong những nhân tố chính đang góp phần vào sự thay đổi đó là Nhật Bản. Nhật báo Le Monde đăng bài phân tích về chủ đề này với dòng tựa khá ấn tượng : "Nhật Bản muốn có vai trò quân sự trên thế giới".

Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ hai thành viên của hội PNNQVN



Hiện đang có trên tin tức của trang mạng:
http://phatgiaohoahaohaingoai.com/showthread.php?t=9042
alt
Hình ảnh hai cô Nguyễn Ngọc Lụa và Huỳnh Phương Ngọc thành viên của PNNQVN.

Ngày hôm nay, 27 tháng 5 năm 2014 diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba người H’mông là ông Lý Văn Dinh, ông Dương Văn Tu và ông Thào Quán Mua tại công an tỉnh Tuyên Quang, xóm 22 xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Việt Nam sắp đổi tiền?

(vietinfo.eu)Tin đồn đổi tiền đã làm nóng dư luận tại Việt Nam. Trong lúc kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, lạm phát tăng cao, hệ thống ngân hàng trước nguy cơ sập vì nợ xấu, bong bóng bất động sản không thanh lý được…, lại có tin sẽ đổi tên nước.
Tiền thời VNDCCH. Ảnh minh hoạ.
Khi đổi tên nước, ắt phải đổi tiền mới. Nhiều tin đồn cho rằng, tỷ giá đổi sẽ là 10:1 (10 ăn 1). Như thế, Việt Nam có cơ hội cứu nguy cho hệ thống ngân hàng và các ông chủ lớn bất động sản… Thay vào đó, gánh nặng này sẽ dàn trải cho người dân hứng chịu. Mặc dù các quan chức nhà nước khẳng định chưa có sự đổi tiền, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy, lời hứa của các chính trị gia Việt Nam không nhất thiết phải giữ đúng!

Lá Cờ Chính Nghĩa


*Trần Gia Phụng

Lời người viết: Sau khi bài “Mặt trời không bao giờ lặn bên trên lá Cờ vàng ba sọc đỏ” được đăng trên báo và đưa lên web, có một độc giả tự xưng là du học sinh Việt Nam gởi e-mail cho người viết và đưa ra hai câu hỏi:
1) Tại sao người viết nói rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện năm 1948 chứ không phải 1954 khi đất nước bị chia hai?
2)...Nếu người viết bảo rằng lá Cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ chính nghĩa thì người viết giải thích như thế nào về biến cố 1975? Xin cảm ơn anh du học sinh đã đặt câu hỏi. Sau đây là bài trả lời câu hỏi thứ nhất. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ hai trong số báo sau.
                                                                   

Dienstag, 27. Mai 2014

VN Tôi Đây !!em bé cởi truồng mò cua bắt ốc

                                                                               Hàn Trung Chính
 
Thay vì được ăn no ngủ kỹ, em bé phải lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, san sẻ một phần lo lắng với bố mẹ.
Ngày hôm nay (3/4), trên mạng xã hội đã xuất hiện một bức ảnh rất cảm động về một em bé được cho là ở Điện Biên.
 
 

Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc

Posted on 03.02.2014 by saohomsaomai
Lời thú tội gây ra cuộc chiến nồi da xáo thịt cho dân tộc, đưa giống nòi, tổ quốc vào con đường nô lệ. Thì bây giờ ai là ngụy, ai là việt gian bán nước?

vietlist.us

Hoàng Thanh Trúc (Chinhluan) - Những ngày tháng cuối năm, theo phong tục tập quán Việt Nam, trong mọi người chúng ta, vì đạo lý tri ân (nhớ ơn) hay dành một phần tâm linh hướng về người thân đã khuất và cho những người vị quốc vong thân.

Ngọn đuốc trước cơn nguy biến của dân tộc

Vụ tự thiêu chống Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam : Ngọn đuốc trước cơn nguy biến của dân tộc

Lá thư tuyệt mệnh của bà Lê Thị Tuyết Mai, với nội dung chống Trung Quốc xâm lược.
Lá thư tuyệt mệnh của bà Lê Thị Tuyết Mai, với nội dung chống Trung Quốc xâm lược.
thanhnien.com.vn

NGA ĐƯA ĐẶC NHIỆM VÀO UCRAINE

tka23 post

Chính phủ Ukraine cáo buộc Kremlin ngày 26-5 đã gửi những kẻ “khủng bố” qua biên giới sau khi lực lượng biên phòng nước này đụng độ với một nhóm đàn ông trang bị vũ khí ở phía Đông Ukraine suốt đêm.


Khói mù mịt từ sân bay Donetsk do phiến quân chiến đấu với chính phủ. Ảnh: Reuters

Trung Cộng đã đưa 300,000 quân đến biên giới Việt Nam


Mời click vào link dưới đây để xem
Theo báo Hàn Quốc Arirang vào ngày 23 tháng 5, 2014. Trung Quốc đã triển khai hơn 300,000 quân gần biên giới Việt Nam. 
Căng thẳng đã leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam trong những tuần gần đây vì một loạt các quần đảo tranh chấp ở Biển Đông. 
Cũng theo báo China Times of Taiwan cho biết tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. 

Liên Minh Việt Nam Tây Tạng Hội Thảo tại Dharamsala

 v6
Ngày 25 tháng 05 tại McLeod Ganj Dharamsala Thủ Phủ người Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ.
Liên Minh Việt Nam Tibet Đấu Tranh cho Tự Do tổ chức buổi hội thảo về tình hình Biển Đông và hành động Cộng sản Tàu ngang nhiên đặt giàn khoan HD 981 thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam.

Thượng nghị sĩ Mỹ tới Việt Nam bàn về Biển Đông

Nội dung làm việc chính của thượng nghị sĩ Ben Cardin và đoàn với phía Việt Nam bao gồm thảo luận tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, tìm hiểu chủ trương của Việt Nam với vấn đề Biển Đông, việc Việt Nam triển khai thực hiện Hiến pháp mới, trong đó có vấn đề nhân quyền.

Thượng nghị sĩ Ben Cardin. Ảnh: Wordpress.
Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Mỹ Ben Cardin dẫn đầu một nhóm thượng nghị sĩ đến Việt Nam vào ngày mai để trao đổi về tình hình căng thẳng trên Biển Đông.

Bất ngờ cảm động: Người cha từ mặt trận Afghanistan về trao bằng tốt nghiệp cho con gái

 Phương Tôn                  
10414654_10152414880124712_2179672817537000194_n
 
Có thể đây là điều gây ngạc nhiên và hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của cô sinh viên Amanda Valledor. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, nhân viên nhà trường đại học Johns Hopkins University tại Baltimore, Mỹ bổng nhiên thông báo cho cô Amanda Valledor, sinh viên ngành kỹ thuật y sinh rằng, nhà trường chưa có thể trao bằng cho cô vì tấm bằng của cô bổng nhiên biết mất và họ cần thời gian để tìm kiếm.

Lần đầu tiên một Nữ Bác Sĩ lãnh đạo Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức

(Bầu Cử Ban Chấp Hành LHNVTN tại CHLB Đức, Nhiệm Kỳ 2014-2016)

Lời mở đầu: Hân hạnh được Ban Tổ Chức mời nên tôi đã từ Muenchen đi Bonn (cách Munich 560km) tham dự buổi bầu cử Tân Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức.
Sau khi trở về (đi + về trong vòng 26h) nên cũng thấm mệt vì vậy hôm nay tôi mới tóm lược ngắn gọn như có thể buổi sinh hoạt kể trên để giới thiệu đến độc giả xa gần. Là bài tóm lược, nhớ đâu viết đó nên chắc chắn mất trật tự và không tránh khỏi thiếu sót. Mong tham dự viên thông cảm. Trân trọng (NC).
 
* * *
Cựu Ban Chấp Hành

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CẢ NƯỚC XUỐNG ĐƯỜNG CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LƯỢC NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2014


Tại cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn, nhiều biểu ngữ đòi trả tự do cho người yêu nước công khai xuất hiện cùng với những tiếng hô vang dội 'Tự do cho người yêu nước' - 'Tự do'
Cập nhật lúc 10:30 phút:
Hà Nội: Đoàn người đang tiến về bờ hồ Hoàn Kiếm.

Trục lợi trên bệnh nhi tử vong


Nhiều bệnh án trùng tên, địa chỉ, mã thẻ bảo hiểm y tế được Bệnh viện Nhi Nam Định lập mới sau khi các bệnh nhi đã tử vong, để thanh toán với bảo hiểm xã hội.


Hồ sơ bệnh án của BV Nhi Nam Định lập khống để trục lợi tiền BHYT - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Không liên minh với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc, phải liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông

Nguyễn Thanh Giang, từ Việt Nam
2014-05-15
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Tàu Hải cảnh Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Tàu Hải cảnh Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Nguyentandung.org



- Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam bằng việc đem một giàn khoan khổng lồ cắm sâu trong thềm lục địa thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tại địa điểm chỉ cách đảo Tri Tôn 34 km về phía nam, cách đảo Lý Sơn 221 km về phía đông, cách bờ biển Việt Nam 120 hải lý.
Giàn khoan Hải Dương 981 (HD-981) là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, dài 114 m, rộng 90 m, cao 137 m . Diện tích mặt sàn của nó rộng bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn.

Chính Quyền Việt Nam Chi 180 Nghìn USD Để Tiếp Tục Đàn Áp Nhân Quyền

Chủ Quyền Quốc Gia

Mạch Sống, ngày 26 tháng 5, 2014
Việt Nam đã ký hợp đồng mướn một tổ chức Hoa Kỳ đối phó với cuộc quốc tế vận của người Việt ở hải ngoại.
Tháng 12 năm ngoái, Toà Đại Sứ Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn chi 180 nghìn USD, trả trong 6 tháng, cho Podesta Group, Inc. Đây là một trong hai tổ hợp hàng đầu ở Hoa Kỳ chuyên vận động hành lang với Quốc Hội. (Xem bản hợp đồng: http://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2014/01/vn-embassy-lobbying-contract-with-podesta-group.pdf)
Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, diều này cho thấy cuộc tổng vận động của người Việt ở Hoa Kỳ đang làm cho chính quyền Việt Nam lo lắng và chính quyền Việt Nam sẵn sàng tung tiền để đối phó.
Hiện nay, hai quan tâm lớn của chính quyền Việt Nam là Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Montag, 26. Mai 2014

ĐỐI DIỆN QUÂN THÙ PHÚ

Nữ hào kiệt Trần Thị Hài biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Cộng, Hà Nội, 2007
 
Bắc biên địa, hận cũ chẳng nguôi ngoai
Đông lãnh hải, lại giở trò lếu láo.
Kéo dàn khoan ỷ thế nghênh ngang,
Bày thế trận vẫn thói quen hung bạo!
 
 
Thông Tin Đức Quốc http://www.ttdq.de/node/1443

Cộng Đồng Người Tự Do Úc Châu biểu tình phản đối Việt Cộng bán nước, Trung Cộng xâm lược

Thông Tin Đức Quốc http://www.ttdq.de/node/1443
 
Canberra, ngày 24 tháng Năm năm 2014