Sonntag, 30. März 2014

NGƯỜI TATARS Ở CRIMEA ĐÒI TỰ TRỊ

NGƯỜI TATARS Ở CRIMEA  ĐÒI TỰ TRỊ
tka23 post
Cộng đồng người Tatar ở Crimea ngày 29/3 đã tổ chức một cuộc trưng cầu nhằm đẩy mạnh quyền tự trị sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Các đại biểu đại diện cho các cộng đồng Tatar từ khắp Crimea đã tụ tập về thị trấn Bakhchisaray để tham dự hội nghị “Qurultai” được triệu tập khẩn cấp nhằm quyết định số phận của cộng đồng Hồi giáo với khoảng 300.000 người ở bán đảo bên bờ Biển Đen này.


“Đã đến thời điểm  đưa ra sự lựa chọn trong cuộc đời mỗi người nhằm quyết định tương lai của mình,” lãnh đạo Tatar Refat Chubarov cho hay.

Ông Chubakov đã hối thúc những người tham gia bỏ phiếu thông qua một dự thảo nghị quyết kêu gọi “khởi động các thủ tục chính trị và pháp lý cho quyền tự trị của người Tatar Crimea trên lãnh thổ lịch sử của mình là Crimea.”
Dự thảo này nhấn mạnh rằng người Tatar ở Crimea tỏ ra quan ngại trước những hành động  diễn ra ở bán đảo này tách khỏi Ukraine và tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga.
Khoảng hơn 200 đại biểu đã tham dự phiên trong đó có cả giáo sĩ uy tín ở Nga,
 Ravil Gainutdin, người cũng thuộc sắc tộc Tatar.
“Crimea là đất mẹ của người Tatar,” giáo sĩ Gainutdin tuyên bố trong tiếng vỗ tay vang dội của các đại biểu. “Tôi nguyện cầu Thánh Allah để các vị đưa ra quyết định có ích cho người Tatar.”

Ông Gainutdin cũng nói thêm rằng tại Nga tồn tại rất nhiều khu vực đa sắc tộc và việc kiến tạo hòa bình là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người,
Người Tatar chiếm khoảng 12% dân số Crimea trong khi người Nga chiếm 60%, còn lại là người Ukraine
__._,_.___

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen