Donnerstag, 27. März 2014

Dân Biểu QH Canada can thiệp cho ông Huỳnh Ngọc Tuấn


Wayne Marston
Dân Biểu Quốc Hội Canada
Vùng Hamilton East-Stoney Creek

Ngày 25 tháng Ba, năm 2014

Ông Lê Sỹ Vương Hà
Đại Sứ Việt Nam tại Canada
Lãnh Sự Quán của CHXHCN Việt Nam tại Canada
55 Mackay Street
Ottawa, ON K1M 2B2

Thưa ông,

Tôi viết thư này gởi ông trong vai trò là Thành Viên Đối Lập Chính Thức của Canada về Nhân Quyền, về một vấn đề mà văn phòng chúng tôi có nhiều quan tâm. Theo Ân Xá Quốc Tế và các tổ chức khác, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một nhà đấu tranh bất bạo động và một cựu tù nhân, cùng với gia đình ông đã bị xách nhiễu, theo dõi, đả kích liên tục bởi công an nhà nước từ khi ông được ra khỏi tù năm 2002.

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho biết là vào ngày 31 tháng 12 ông bị bắt giữ và bị đánh đập tàn nhẫn tại đồn công an Huyện Thường Tín và bị gẫy xương sườn. Ông cũng cho biết là nhà ông bị liệng đá vào ngày 11 tháng 2. Vào ngày 20 tháng 2, ông và con trai bị công an đả thương phải đi bệnh viện chữa trị.

Tôi xin yêu cầu chính quyền ông mở cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc nghiêm trọng này.  Hiệp Ước Quốc Tế về Quyền Hạn Chính Trị và Dân Sự bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tụ họp ôn hòa. Là thành viên đã ký kết hiệp ước này, vì lợi ích riêng, chính quyền ông phải tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do và nhân quyền.

Với số lượng cư dân mạng trong và ngoài Việt Nam ngày càng gia tăng, các vi phạm nhân quyền không thể xảy ra mà thế giới bên ngoài không lưu ý đến. Chúng tôi mong là ông tôn trọng yêu cầu của chúng tôi và chính quyền ông đáp ứng với hành động nhanh chóng.

Cám ơn ông lưu tâm đến việc này.

Trân trọng,



Wayne Marston, Dân Biểu Quốc Hội

NDP Đối Lập về Nhân Quyền và Lãnh Sự Vụ
Phó Đối Lập về Lao Động

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen