Dienstag, 18. Februar 2014

Chào Mừng Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Chào Mừng Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

alt
Phạm Chí Dũng, Trương Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Tường Thi, Phạm Bá Hải, Thân Văn Trường, Trần Lệ Hồng,
Trần Thị Hài, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình, Bùi Minh Hằng, Lê Văn Sóc – Thanh Đa, SG 2014
BPSOS.- Hôm nay, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam được tuyên bố thành lập với danh sách của 64 thành viên ban đầu.
Bản tuyên cáo giải thích lý do thành lập hội:
“Trước hiện tình quá nhiều nỗi bất công lẫn đàn áp và đòi hỏi sự lên tiếng không thể chậm trễ của lương tâm, chúng tôi muốn liên kết chặt chẽ với nhau thành một tổ chức xã hội dân sự, bên cạnh nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập khác, tiếp tục sống theo lương tâm của mình, tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam.”
Mục tiêu đầu tiên và trọng tâm của tổ chức mới thành lập này là đòi tự do lập tức và vô điều kiện cho mọi tù nhân lương tâm cũng như bảo vệ nhân quyền của họ trong thời gian đang trong tù:
“Chúng tôi tha thiết và mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm. Mọi tù nhân phải được đối xử như những con người, phải được các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước theo dõi chế độ giam giữ họ.”
Ngay khi nhận được tin, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, bày tỏ sự ủng hộ việc thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam:

Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh,
Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng – Chùa Liên Trì, Rằm tháng giêng 2014
“Chúng tôi hoan nghênh sự ra đời của tổ chức dân sự này và ghi nhận sự trùng hợp và phù hợp với các nỗ lực mà chúng tôi đang tiến hành song song để đòi tự do cho tù nhân lương tâm và bảo vệ họ để không bị tra tấn hay ngược đãi.”
BPSOS phát động “Chiến Dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” ngày 24 tháng 7, 2013, và “Chiến Dịch Xoá Bỏ Tra Tấn Ở Việt Nam” ngày 16 tháng 1, 2014.
Cũng ngày 16 tháng 1, 2014, BPSOS sắp xếp cho Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm tạo sự chú ý của quốc tế đến các tù nhân lương tâm Việt Nam và đẩy mạnh hai chiến dịch trên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen