Mittwoch, 18. Dezember 2013

Nhật tăng ngân sách quân sự để đối phó với Trung Quốc
Lực lượng bộ binh Nhật diễu binh tại Asaka Base, Asaka, gần Tokyo, ngày 27/10/2013
Lực lượng bộ binh Nhật diễu binh tại Asaka Base, Asaka, gần Tokyo, ngày 27/10/2013
REUTERS/Issei Kato/Files

Anh Vũ
Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo Trung - Nhật đang căng thẳng, hôm nay 17/12/2013, Tokyo quyết định tăng 5% chi tiêu quân sự trong vòng 5 năm tới. Khả năng quốc phòng của Nhật giờ được tập trung tăng cường để đối phó trực tiếp với những đe dọa từ Trung Quốc.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi lên cầm quyền hồi cuối năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo tăng ngân sách quốc phòng. Lần này Thủ tướng Nhật quyết định chi thêm 24.700 tỷ yên (trên 200 tỷ đô la Mỹ) cho mục đích quân sự giai đoạn 2014-2019. Với ngân sách như vậy trong vòng 5 năm tới, quân đội Nhật, bao gồm các lực lượng hải lục không quân, sẽ được trang bị thêm nhiều loại vũ khí tối tân, như chiến đấu cơ của Mỹ thế hệ mới F35 hay tàu chiến được trạng bị hệ thống phòng không Aegis, cũng như gia tăng số tàu ngầm thêm 5 chiếc.

Thông tín viên Frédéric Charles tại Tokyo tóm lược :
" Nhật Bản vẫn cho rằng Trung Quốc còn tiếp tục gây hấn với mình và sớm muộn thì cũng sẽ xảy ra va chạm giữa chiến đấu cơ hay tàu chiến của hai nước. Nhật đã quyết định sẽ mua thêm chiến đấu cơ F 35 cùng nhiều tầu chiến trang bị hệ thống phòng không Aegis.
Điều chủ yếu là Nhật sẽ thay đổi chiến lược quốc phòng, theo đó, Tokyo sẽ tập trung vào khu vực phía nam quần đảo trực diện với Trung Quốc. Cho đến giờ, quân đội Nhật vẫn dồn lực lượng về miền bắc đối diện với các nước thuộc Liên Xô cũ.
Quân đội Nhật sẽ thành lập một đơn vị đổ bộ xe lội nước được bố trí ở phía biển Hoa Đông, cùng với các đội tàu ngầm và máy bay không người lái, máy bay lên thẳng. Lực lượng này nhằm bảo đảm khả năng phòng thủ cho quần đảo Senkaku. Đây cũng là khu vực nằm dưới vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc vừa được Bắc Kinh áp đặt.
Vì lúc này, Hoa Kỳ vẫn không dám có phản ứng mạnh với Trung Quốc, nên Nhật sẽ thành lập một lực lượng cơ động hỗn hợp đặt trong khuôn khổ chiến lược của Hoa Kỳ, đồng thời có khả năng đối phó với một cuộc xâm lược đồng bộ của hải lục không quân vào quần đảo Nhật Bản ".

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen