Montag, 16. Dezember 2013


Máy bay của Tổng thống Pháp bị nhóm nổi dậy bao vây
 
Hàng chục phần tử nổi dậy mang súng trường đã bao vây  máy bay của Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc đối đầu căng thẳng tại thủ đô của Cộng hòa Trung Phi, khi ông Hollande có chuyến thăm chớp nhoáng tới nước này.
Chuyên cơ của Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Chuyên phi cơ của Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Tờ Le Parisien của Pháp đưa tin, 7 chiếc xe, mỗi chiếc xe chở khoảng 10 tay súng mặc đồng phục, đã tiếp cận máy bay trên đường băng, không lâu sau khi nó hạ cánh xuống sân bay Bangui ở thủ đô Bangui vào tối ngày 10/12.
Các tay súng đã xuống xe và cầm súng trường đứng trước máy bay, vốn cũng chở phu nhân của ông Hollande - bà Valerie Trierweiler, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và các trợ lý tổng thống trên đường trở về sau lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela tại Johannesburg.

Các binh sĩ Pháp đã đàm phán với các tay súng và sau vài phút căng thẳng, thủ lĩnh nhóm nổi dậy đã yêu cầu các tay súng rời đi, tờ Le Parisien, cho biết, trích dẫn chính phủ Pháp và các nguồn tin địa phương.
Khi ông Hollande bước ra từ tòa nhà tại căn cứ quân sự liền kề, nơi ông hội đàm với Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia, các tay súng đã rời đi.
Giới chức quốc phòng Pháp đã phủ nhận rằng ông Hollande bị nguy hiểm, và cho biết các tay súng là các vệ sĩ của Tổng thống Cộng hòa Trung Phi. Họ rời đi khi các cuộc hội đàm bắt đầu, giới chức cho biết, mặc dù không giải thích tại sao.
Pháp đã triển khai 1.600 binh sĩ đến Trung Phi trong môt chiến dịch được Liên hợp quốc hậu thuẫn để lập lại an ninh tại nước này sau các vụ xung đột phe phái, vốn cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những tuần qua.
 

Theo Dailymail
__._,_.___

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen