Mittwoch, 18. Dezember 2013

Cảnh sát Pháp bảo vệ cháu Kim Jong Un
Kim Han Sol (Ảnh BFMTV/Dailymotion)
Kim Han Sol (Ảnh BFMTV/Dailymotion)

RFI        
Sau vụ Kim Jong Un tử hình chú rể Jang Song Taek, nhân vật số hai của chế độ Bình Nhưỡng, giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong những ngày qua, có tin nói rằng cháu của Kim Jong Un đang theo học tại Pháp, đã mất tích. Thông tin này đã được cải chính ngày hôm nay, 17/12/2013. Theo một đài truyền hình Pháp, cháu của Kim Jong Un được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát Pháp.

Kim Han Sol, 19 tuổi, con của Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Sinh viên họ Kim này đang học về Khoa học Chính trị, sống ở khu sinh viên Le Havre, vùng Seine Maritime, Pháp.

Ngày hôm qua, 16/12, báo Hồng Kông South China Morning Post đưa tin là sinh viên Kim Han Sol đã biến mất. Tuy nhiên, theo đài truyền hình France 3 vùng Haute Normandie, thì các sinh viên trong khu campus vẫn nhìn thấy Kim Han Sol trong những ngày qua. Người phụ trách campus cũng khẳng định thông tin này và nhấn mạnh là Kim Han Sol theo học bình thường tại đây.
Báo Hồng Kông đã trích dẫn lại tin của một tờ báo Hàn Quốc, theo đó, hai ngày sau vụ hành quyết Jang Song Taek, không còn thấy tên của Kim Han Sol trên hộp thư trong khu sinh viên. Một nhà báo Hàn Quốc được cử đến đây cho biết là ông đã gõ cửa phòng của sinh viên này, nhưng không thấy ai trả lời. Do vậy, báo chí Hàn Quốc nghi ngờ là Kim Han Sol đã dấu tông tích, vì lý do an ninh.
Trên đài truyền hình Pháp BFMTV, hôm nay, một nhà báo Hàn Quốc cho biết là ông đã nhìn thấy Kim Han Son và có hai cảnh sát bảo vệ. Khi ông định lại gần để hỏi chuyện, thì bị cảnh sát can ngăn.
Kim Han Sol dường như đoạn giao với phe họ Kim đang lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, sinh viên này đã gọi ông chú Kim Jong Un là một nhà « độc tài ». Bố của Kim Han Sol là Kim Jong Nam, hiện sống lưu vong tại Macao và được nuôi dưỡng bởi Jang Song Taek, người vừa bị hành quyết.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen