Freitag, 10. Mai 2013

Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo & Nhân Quyền Việt Nam






PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)
The Interfaith Movement Promoting Religious Freedom and Human Rights in Vietnam
2, rue de Bâle – 67100 Strasbourg – Pháp – Tél: 03.69.81.49.05 – 06 38 02 68 07
Email: yemtrophongtrao@yahoo.com – cdnvqgac@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------


LƯỢC TÓM: Lễ Tưởng Niệm 38 năm Quốc Hận 30 tháng 4 và điều trần tại Quốc Hội Châu Strasbourg (Pháp) ngày 7 tháng 5 năm 2013.


Như chương trình dự định, dưới sự chủ tọa và chủ lễ của Linh Mục Đinh Xuân Minh, Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam tại Âu Châu (PT) - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐ) và chương trình được điều hợp bởi ông Cao Tấn Hưng (Thành viên PT và  CĐ), Lễ Tưởng Niệm 38 năm Quốc Hận 30 tháng 4 trước tiền đình Quốc Hội Âu Châu Strasbourg (Pháp) đã được diễn ra vào lúc 12 giờ 30 trưa thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2013.


Mở đầu Lễ Tưởng Niệm 38 năm Quốc Hận 30 tháng 4 là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm ghi nhớ công đức tiền nhân đã khổ công dựng nước, giữ nước, những «quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa», đã hy sinh vì chính nghĩa tự do của dân tộc, cùng anh linh các đấng tiên liệt, những anh hùng nghĩa sỹ đã bỏ mình vì sự trường tồn của nòi giống.

 Sau phần trình bày ý nghĩa, mục đích, lý do và tuyên bố khai mạc của Linh Mục Đinh Xuân Minh,là phần phát biểu của đại diện đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, phong trào và nhân sỹ chống Cộng hiện diện như:- Cựu Thẩm Phán Trần Đức Lai (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành CĐ và PT, đến từ Mulhouse, Pháp);- ông Trần Tỉnh Lê (Chủ Tịch Đảng Tự Do Dân Chủ -  Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành CĐ và PT, đến từ Munchen, Đức quốc);- Kỹ sư Vũ Duy Toại (Đại diện CĐ tại Đức - Hội Đồng Điều Hành CĐ và PT, đến từ Witten, Đức quốc);- ông Lê Trung Ưng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Odenwald tại Đức, đến từ miền Trung Đức quốc);- ông Bùi Văn Tân, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Nunberg, Đức), - Phóng Viện và Đại Diện Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, đến từ Nunberg, Đức quốc);- ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ Tịch Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu - Hội Đồng Điều Hành CĐ và PT, Strasbourg, Pháp);- Tiến Sỹ Lê Hoàng, Chủ Tịch Mặt Trận Dân Chủ Việt Nam Phân Bộ Hải Ngoại, đến từ Bá Linh, Đức quốc); ông Nguyễn Duy Phương, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng Đông Pháp - Hội Đồng Điều Hành CĐ và PT, Strasbourg, Pháp);…

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của GS Lai Thế Hùng, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành CĐ, Tổng Thư Ky Ban Điều Hợp Trung Ương PT – Strasbourg, Pháp). và thành viên các phái đến từ Đức, Hoa Kỳ: Bà Nguyễn Thị Niệm, Chủ Tịch Hội Ruhrgebiet (Witten), ông Ly Minh Thanh, ông Nguyễn Văn Hải, ông Trần Văn Song và ông Lê Thanh Giảng (Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Odenwald), Phóng Viên Trần Vũ, Đài SBTN, đến từ Nam California, Hoa Kỳ….

Lễ Tưởng Niệm 38 năm Quốc Hận 30 tháng 4 trước tiền đình Quốc Hội Âu Châu đã được bế mạc vào lúc 2 giờ 15 trưa. Sau đó các thành viên Phái Đoàn Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Đinh Xuân Minh, đã vào trụ sở Quốc Hội Âu Châu (QHÂC) để điều trần với ông Luis Martinez Guillen, đại diện thường trực QHÂC tại đây.

Mở đầu buổi điều trần, Linh Mục Đinh Xuân Minh, nhân danh Phái Đoàn và người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại hải ngoại, bày tỏ sự tri ân đến Chủ Tịch và dân biểu QHÂC về Nghị Quyết lên án bạo quyền Cộng Sản Hà Nội của QH ngày 18 tháng 4 năm 2013 vừa qua; đồng thời, trình bày về những đau thương, những cùng khốn mà 89 triệu đồng bào tại quốc nội đang phải gánh chịu dưới gông cùm của đương quyền thống trị và, thảnh cầu QHÂC tiếp tục gây sức ép bằng những hành động cụ thể, như ngưng mọi viện trợ, dù là viện trợ nhân đạo, hoặc không đối thoại,,,,cho đến khi nào bạo quyền tuân thủ những gì chúng đã cam kết với QHÂC và quốc tế,..

Sau đó, ông Luis Martinez Guillen đã giải thích cũng như cam kết và hứa hỗ trợ, đệ trình lên Chủ Tịch cùng các cơ quan liên hệ QHÂC những gì mà Phái Đoàn đã trình bày và đệ nạp.

Trong phần trình bày về những thảm trạng mà nhân dân Việt Nam đang phải gánh chịu của Phái Đoàn người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, ngoài Linh Mục Đinh Xuân Minh, còn có phần phát biểu của ông Trần Tỉnh Lê, Tiến Sỹ Lê Hoàng, Kỹ Sư Vũ Duy Toại và GS Lai Thế Hùng.

Buổi điều trần về hiện tình đau thương quê hương Việt Nam của Phái Đoàn người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngoại, nhân mùa Quốc Hận 30 tháng 4 năm thứ 38 tại Quốc Hội Âu Châu, đã được diễn ra trong tinh thần cởi mở, thông cảm và đầy thân tình của vị đại diện QHÂC và được chấm dứt vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Cao Tấn Hưng «Lược ghi».
Strasbourg, ngày 9 tháng 5 năm 2013.

Xin vui lòng bấm vào link dưới để xem video:
´                                  Ngày quốc Hận  30 tháng 04 tại QHAC Strasbourg
 






 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen